Thế giới

Ấn Độ phê duyệt vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson để sử dụng khẩn cấp

ClockChủ Nhật, 08/08/2021 07:04
TTH.VN - Ấn Độ ngày hôm qua (7/8) đã phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 một liều duy nhất của Công ty dược phẩm Johnson & Johnson (Mỹ), nhằm tăng cường chiến dịch tiêm chủng trong bối cảnh những lo ngại gia tăng về một làn sóng lây nhiễm mới.

Mỹ: Một nửa dân số được tiêm chủng vaccine COVID-19Liên Hiệp quốc: Bình đẳng vaccine COVID-19 là “vấn đề cấp bách nhất”Ấn Độ: 2/3 dân số mang kháng thể COVID-19

Người dân ở thành phố Bengaluru, Ấn Độ được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya cho hay, việc phê chuẩn sẽ thúc đẩy cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 ở Ấn Độ, nơi đã chứng kiến ít nhất 200.000 người tử vong trong một làn sóng lây nhiễm nghiêm trọng kéo dài 2 tháng.

Cho đến nay, quốc gia với 1,3 tỷ dân này đã triển khai tiêm 500 triệu liều vaccine ngừa COVID-19; song, chỉ 8% dân số đã được tiêm đủ 2 mũi.

Được biết, vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson là loại vaccine thứ 5 được phê duyệt tại Ấn Độ, sau vaccine Covishield của hãng Oxford-AstraZeneca, vaccine Covaxin được quốc gia này phát triển, vaccine Sputnik V của Nga, và vaccine Moderna do Mỹ sản xuất.

Ấn Độ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề thứ 2 sau Mỹ; với hơn 32 triệu ca nhiễm COVID-19 được xác nhận, và 427.000 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, trong 2 tuần qua, số ca nhiễm mới và số ca tử vong đã bắt đầu tăng trở lại.

Lê Thảo (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top