Thế giới

Ấn Độ sẽ lập liên minh chống tàu ngầm Trung Quốc tại Ấn Độ Dương

ClockChủ Nhật, 13/09/2015 16:54
TTH.VN - Học giả Abhijit Singh thuộc Viện Phân tích và Nghiên cứu quốc phòng Ấn Độ cho biết New Delhi sẽ sớm lập liên minh với lực lượng hải quân Úc, Mỹ và các nước trong khu vực để chống lại sự bành trướng của lực lượng tàu ngầm Trung Quốc tại Ấn Độ Dương.

Tờ Diplomat trích dẫn bài phân tích của ông Abhijit Singh cho hay Ấn Độ và Úc đang lên kế hoạch tập trận chung lần đầu tiên trong tháng này với mục tiêu tăng cường hợp tác chống tàu ngầm của Bắc Kinh, trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường bành chướng trên Biển Đông và sự hiện diện lực lượng tàu ngầm ở Ấn Độ Dương trong những năm gần đây.

“Úc có thể sẽ phái tàu ngầm lớp Collins cùng chiến hạm ASW và chiến đấu cơ chống ngầm P-3  trong khi Ấn Độ sẽ triển khai 8 tiêm kích chống ngầm tầm xa trong cuộc tập trận này tại Vịnh Bengal”, ông dự báo.

Ông Abhijit Singh cũng cho hay Ấn Độ và Mỹ cũng sẽ tổ chức tập trận trên biển chung cũng tại Vịnh Bengal vào cuối tháng này thay vì hợp tác nhân đạo và tìm kiếm cứu nạn truyền thống. Hai bên có thể triển khai các hoạt động chống ngầm.

Ấn Độ có thể sẽ mời hải quân Nhật Bản tham gia cuộc tập trận chống ngầm chung cùng Mỹ, trong khi Úc lại bày tỏ muốn hợp tác cùng lúc với cả Ấn Độ, Nhật và Mỹ nhằm duy trì an ninh hàng hải dựa trên tuân thủ luật pháp quốc tế tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Cả Ấn Độ và Úc đang nhận thức sâu sắc rằng để duy trì an ninh hàng hải tại khu vực trên phải có sự phối kết hợp từ các quân đội, đặc biệt là hải quân trong khu vực.

Những động thái trên diễn ra sau khi Bắc Kinh tăng cường bành chướng tại Biển Đông và sự hiện diện lực lượng tàu ngầm tại Ấn Độ Dương, đặc biệt Trung Quốc gần đây tăng cường trục kết nối với Pakistan.

Vũ Duy (Theo Dantri)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top