ClockChủ Nhật, 26/08/2018 19:28

Ấn Độ: Số người tử vong do lũ tăng lên 445

TTH - Số người tử vong do những trận lũ nghiêm trọng ở tiểu bang Kerala, phía nam Ấn Độ tăng lên 445 người tính đến ngày 26/8, theo các quan chức Chính phủ Ấn Độ.

Rắn độc xuất hiện ngày càng nhiều sau lũ ở Ấn Độ800.000 người phải di dời do lũ lụt ở Ấn ĐộẤn Độ hứng chịu lũ lụt tồi tệ nhất trong một thế kỷ

Người dân chèo thuyền qua một khu vực ngập nước ở thành phố Alleppey, tiểu bang Kerala, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

 

Trong khi đó, khoảng 1 triệu người vẫn đang ở trong các trại cứu trợ tạm thời và 15 người được báo cáo mất tích.

Thủ hiến bang Kerala, ông Pinarayi Vijayan cho biết, hơn 130.000 ngôi nhà bị ngập lụt đã được dọn sạch, tương đương gần 1/3 số ngôi nhà bị ảnh hưởng. Các nhà chức trách cũng đang trong quá trình phục hồi truyền tải điện.

Ngoài ra, hơn 10.000km đường sá cũng bị phá hủy hoặc hư hại, 50.000 ngôi nhà bị xoá sổ do lũ.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ Yonhap, AFP & Japan Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top