ClockThứ Năm, 23/05/2019 09:47

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới

Ấn Độ đã thử thành công tên lửa hành trình có tốc độ tối đa lên tới 3.450 km/h và được cho sẽ sớm chào hàng với thị trường quốc tế.

Ấn Độ tham gia Chế độ Kiểm soát Công nghệ Tên lửaTriều Tiên phóng tên lửa đạn đạoGoogle ra mắt ứng dụng thanh toán điện tử Tez tại Ấn Độ

Tên lửa Brahmos được phát triển chung bởi Ấn Độ và Nga. Ảnh chụp màn hình Twitter

Ấn Độ thông báo tên lửa hành trình có tốc độ nhanh nhất thế giới mà nước này chế tạo vừa trải qua một đợt thử nghiệm thành công vào ngày 22/5.

Trong vụ thử nghiệm, một tên lửa BrahMos nặng 2,5 tấn đã được phóng từ tiêm kích Su-30 MKI. Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu giả định trên mặt đất.

Theo Hãng tin AFP, Ấn Độ đang hợp tác với Nga để phát triển tên lửa siêu thanh BrahMos với tốc độ lên tới 3.450km/h. Tên lửa này có tốc độ nhanh hơn 1,5 lần so với máy bay siêu thanh Concorde. Các báo cáo cho biết New Delhi mong muốn sớm chào hàng tên lửa mới với thị trường quốc tế.

Trước đó, vụ thử nghiệm đầu tiên nhắm vào một mục tiêu trên biển đã được tiến hành hồi tháng 11/2017. Thời điểm đó, Ấn Độ tuyên bố là quốc gia đầu tiên "bắn thành công từ trên không một tên lửa tấn công có tốc độ 2,8 Mach nhằm vào mục tiêu trên biển".

"Tên lửa BrahMos mang lại cho Không quân Ấn Độ năng lực tấn công từ khoảng cách lớn nhằm vào bất kỳ mục tiêu nào trên bộ hay trên biển, với độ chính xác cao dù ngày hay đêm và trong mọi điều kiện thời tiết" - Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố. 

Hiện tên lửa BrahMos do Ấn Độ phối hợp với Nga phát triển. Theo Hãng tin AFP, nhiều quốc gia Đông Nam Á cũng đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt dành cho tên lửa này - một động thái có thể khiến Trung Quốc lo ngại.

Ấn Độ và Nga được cho cũng đang chuẩn bị các kế hoạch phát triển tên lửa tầm xa hơn, với tốc độ có thể lên tới Mach 5, tương đương 6.125km/h. Được biết cái tên "BrahMos" được đặt theo tên con sông Brahmaputra của Ấn Độ và Moskva của Nga.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top