ClockThứ Năm, 26/05/2016 14:13

Ấn Độ trở thành một trong những nước có chất thải điện tử lớn nhất thế giới

TTH.VN - Ấn Độ thải ra 1,85 triệu tấn chất thải điện tử mỗi năm, ANN ngày 26/5 trích dẫn nghiên cứu của Hiệp hội các phòng thương mại tại Ấn Độ (ASSOCHAM) cho hay.

1,85 triệu tấn chất thải điện tử xuất hiện mỗi năm ở Ấn Độ. Ảnh: The Statesman

Được biết, Ấn Độ có thị trường điện thoại di động lớn thứ hai thế giới với 1,03 tỷ thuê bao, nhưng nước này cũng nổi lên như là nơi có chất thải điện tử lớn thứ 5 trên thế giới, với khoảng 1,85 triệu tấn chất thải điện tử mỗi năm. Trong đó, riêng thiết bị viễn thông chiếm 12% tổng số chất thải điện tử, theo ASSOCHAM.

Với hơn 100 triệu chiếc điện thoại di động được lưu thông, gần 25% trong số đó sẽ trở thành chất thải điện tử hàng năm, ASSOCHAM cho biết trong nghiên cứu của mình. Hiệp hội cũng cho thấy, chỉ tiêu kiểm soát chất thải điện tử được thực hiện theo từng giai đoạn với thực tế đạt được thấp hơn.

Trong khi phát hành nghiên cứu, P Balaji, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia ASSOCHAM về viễn thông nói rằng, ngành công nghiệp viễn thông được cam kết để thực hiện tầm nhìn của Chính phủ Ấn Độ. Chỉ trong 15 tháng qua, ngành đã thu hút đầu tư trên 30% tổng đầu tư tích lũy được thực hiện trong 20 năm trước đó. Hơn 100 triệu chiếc điện thoại đã được sản xuất năm ngoái, ông Balaji thông tin.

Với các cơ sở người dùng khổng lồ và quy mô rộng lớn của ngành viễn thông ở Ấn Độ, thực tế cho thấy các nhà sản xuất thiết bị cầm tay gặp rất nhiều khó khăn và tốn kém để đạt được chỉ tiêu kiểm soát chất thải điện tử.

Thanh Ngân (Lược dịch từ The Statesman & ANN)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

TIN MỚI

Return to top