ClockThứ Ba, 12/07/2016 14:24

Ấn Độ trồng 50 triệu cây trong 24 giờ để lập kỷ lục thế giới

Hàng trăm ngàn người dân thuộc bang Uttar Pradesh đông dân nhất Ấn Độ đã cùng tham gia chương trình trồng 50 triệu cây trong 24 giờ để lập kỷ lục thế giới.

 

Ấn Độ trồng 50 triệu cây trong 24 giờ để lập kỷ lục thế giới
Những người phụ nữ Ấn Độ trồng cây ở vùng ngoại ô Allahabad - Ảnh: AP

Theo AP, chính quyền bang Uttar Pradesh đã cung cấp hàng triệu cây con để người dân trồng ở nhiều khu vực trên toàn bang.

Chương trình trồng cây quy mô lớn này một mặt nhằm tăng cường diện tích bao phủ rừng, mặt khác thực hiện kế hoạch lập kỷ lục thế giới Guinness về số cây trồng nhiều nhất trong một ngày.

Kỷ lục này hiện đang thuộc về Pakistan với 847.275 cây trồng trong 24 giờ được lập năm 2013.

Hơn 800.000 người dân Ấn Độ, bao gồm học sinh sinh viên, nghị sỹ, quan chức chính phủ, người nội trợ và tình nguyện viên của các tổ chức phi chính phủ đã cùng tham gia trồng cây ngày 11/7.

Các cây con được trồng vào những vị trí quy định dọc theo các tuyến quốc lộ, xa lộ, dọc theo đường ray xe lửa và trong các cánh rừng.

Thủ hiến bang Uttar Pradesh, Akhilesh Yadav cho biết, với 50 triệu cây trồng này, sự kiện sẽ giúp tăng cường ý thức của người dân trong việc trồng rừng và bảo vệ rừng ở Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ đang khuyến khích tất cả 29 bang trong nước triển khai chiến dịch trồng cây nhằm tăng diện tích phủ xanh đất rừng như cam kết nước này đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh chống biến đổi khí hậu năm ngoái tại Paris.

Chính phủ Ấn Độ cũng đã dành ra hơn 6,2 tỉ USD cho chiến dịch trồng rừng trên toàn lãnh thổ với mong muốn tới năm 2030, sẽ phủ xanh được 95 triệu héc-ta rừng.

Theo Tuoitre

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đại học Huế trồng 1.000 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây

1.000 cây xanh đã được Đại học Huế tổ chức phát động trồng vào sáng 26/2 tại khu đất Trường Du lịch (khu quy hoạch Đại học Huế tại Trường Bia, TP. Huế) nhằm hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024.

Đại học Huế trồng 1 000 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây
Tu bổ, trồng cây xanh tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ ở Tiểu khu 67

Ngày 19/2, Ban Quản lý Rừng phòng hộ sông Bồ phối hợp với các ban ngành tổ chức trồng cây xanh, tu bổ cảnh quan khu vực Nhà tưởng niệm liệt sĩ ở Tiểu khu 67, xã Phong Xuân (Phong Điền). Đến dự có ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Tu bổ, trồng cây xanh tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ ở Tiểu khu 67
Ấn Độ có thể trở thành trung tâm toàn cầu lớn về năng lượng tái tạo

Ấn Độ có thể “thúc đẩy đáng kể” quá trình chuyển đổi toàn cầu sang năng lượng sạch hơn, nếu yêu cầu gia nhập Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) của nước này được chấp thuận, Đại sứ Ấn Độ tại Pháp Jawed Ashraf nói với Tạp chí Nikkei Asia trong một cuộc phỏng vấn ngày 16/2.

Ấn Độ có thể trở thành trung tâm toàn cầu lớn về năng lượng tái tạo
Return to top