Thế giới

Ấn Độ tưng bừng kỷ niệm ngày yoga quốc tế đầu tiên

ClockChủ Nhật, 21/06/2015 16:04
TTH.VN - Hàng triệu người đam mê yoga thực hiện các động tác uốn, duỗi cơ thể phức tạp trên khắp Ấn Độ trong một hoạt động kỷ niệm ngày yoga quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại đất nước này.


Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong hoạt động kỷ niệm Ngày yoga quốc tế đầu tiên - Ảnh: Indianexpress

Từ 7h sáng hôm nay (21/6) theo giờ địa phương, đại lộ Rajpath, thủ đô New Delhi trở thành một khu vực rực rỡ màu sắc với hàng loạt thảm tập yoga. Khoảng 35.000 người bao gồm quan chức, binh sĩ, sinh viên và nhiều dân thường tham gia vào buổi tập yoga ngoài trời kéo dài 35 phút. Những người tham gia hy vọng hoạt động thú vị này sẽ được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness thế giới.

Nhiều cảnh sát được huy động để giữ gìn an ninh khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, các thành viên nội các và các nhà ngoại giao nước ngoài cũng đến tham gia buổi tập.

Nhiều người tin rằng yoga, hình thức thể dục cổ xưa của Ấn Độ là cách tốt nhất để có được sự khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần.

Lê Thảo (lược dịch từ Indianexpress & Straitstimes)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top