ClockThứ Tư, 24/05/2017 14:18

Ấn Độ và Nhật Bản thúc đẩy hành lang tăng trưởng Á-Phi

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định châu Phi là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao và kinh tế của chính phủ nước này để tạo ra hành lang tăng trưởng Á-Phi với sự hỗ trợ của Nhật Bản.

Nhật Bản, Ấn Độ tăng cường quan hệ quốc phòng trước cuộc tập trận chung với Hoa KỳQuan hệ mạnh mẽ Nhật-Ấn có thể giúp ổn định thế giới

Thủ tướng Narendra Modi. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 23/5, phát biểu khai mạc cuộc họp thường niên lần thứ 52 của Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) tại bang Gujarat, Ấn Độ, Thủ tướng Modi nhấn mạnh quan hệ đối tác giữa Ấn Độ với các nước châu Phi là một mẫu hình về hợp tác trên cơ sở nhu cầu của các bên và không có bất kỳ điều kiện nào.

Các lĩnh vực ưu tiên hợp tác của Ấn Độ với châu Phi gồm năng lượng, chăm sóc sức khỏe, dược phẩm, nông nghiệp, công nghiệp hóa và chính phủ điện tử. Ông nêu rõ Ấn Độ và Nhật Bản cùng với các đối tác sẵn sàng tìm kiếm các sáng kiến hợp tác về y tế, cơ sở hạ tầng và sản xuất. 

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Arun Jaitley cho rằng có thể có sự gián đoạn trong nền kinh tế toàn cầu do các chính sách bảo hộ của một số nước phát triển và điều này có nguy cơ tác động tiêu cực tới tiến trình toàn cầu hóa. Ông nhấn mạnh các nền kinh tế châu Phi đang phát triển nhanh hơn và cho rằng “thế kỷ 21 sẽ không chỉ là của châu Á mà sẽ thuộc về cả châu Á và châu Phi." 

Sau khi nhậm chức vào năm 2014, Thủ tướng Modi đã lựa chọn châu Phi là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao và kinh tế của mình. Năm 2015 là một “bước ngoặt” khi Ấn Độ cam kết cấp 10 tỷ USD cho các dự án phát triển của châu Phi trong năm năm tiếp theo. Ấn Độ đã mở rộng 152 dòng tín dụng cho 44 quốc gia với gần 8 tỷ USD. 

Nước này cũng ủng hộ và thúc đẩy việc thành lập trung tâm điều hành khu vực châu Phi của Ngân hàng Phát triển mới (NDB), thường được biết đến với tên gọi “Ngân hàng của khối BRICS” nhằm thúc đẩy hợp tác với các đối tác tại khu vực, trong đó có AfDB. 

Thương mại song phương Ấn Độ - châu Phi tăng gấp đôi trong năm năm qua, đạt mức 72 tỷ USD trong năm 2015. Ấn Độ hiện là nhà đầu tư lớn thứ năm tại châu Phi./. 

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đồng thời duy trì dự báo ảm đạm trong trung hạn, theo dữ liệu mới được công bố ngày 16/4.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Return to top