ClockChủ Nhật, 19/05/2019 07:00

Ấn tượng đêm trình diễn nghệ thuật & trang phục truyền thống các dân tộc Việt - Lào

TTH.VN - Tối 18/5, tại Quảng trường trung tâm thị trấn A Lưới diễn ra liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống của hàng trăm nghệ nhân, diễn viên đến từ 9 tỉnh, thành của Việt Nam và nước bạn Lào.

Thể thao gắn kết các dân tộcKhai hội tình hữu nghị Việt - LàoThổ cẩm - gạch nối giữa văn hóa và thị trườngTrưng bày hàng trăm hiện vật thể hiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Với chủ đề “Thắm tình đoàn kết, hữu nghị Việt – Lào”, 32 tiết mục nghệ thuật với các làn điệu dân ca, múa dân gian, nhạc cụ dân tộc độc đáo, tiêu biểu của từng địa phương đã thể hiện tình gắn kết keo sơn giữa các dân tộc, giữa các tỉnh, thành của Việt Nam và nước bạn Lào.

Xen giữa các tiết mục nghệ thuật là phần trình diễn trang phục H’ rê (Quảng Ngãi); Pa Cô - Vân Kiều (Quảng Trị); Cơ Tu (Quảng Nam); Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu, Pa Hy (Thừa Thiên Huế), Giẻ Triêng (Kon Tum), tạo thêm nhiều sắc màu ấn tượng trước hàng ngàn khán giả cùng tràng pháo tay nồng nhiệt.

Một số hình ảnh tại liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống tối 18/5:

Mở đầu đêm liên hoan là tiết mục "Làng hội vui mùa" của đoàn Quảng Ngãi

Sau phần hòa tấu nhạc cụ dân tộc, hát đồng dao..., đoàn Quảng Ngãi tiếp tục ra mắt khán giả với phần trình diễn trang phục của dân tộc H'rê

Tiếp đến là những tiết mục văn nghệ sôi động của đoàn Attapư 

... và Salavan - Lào

Tiết mục văn nghệ của đoàn Quảng Trị

và trình diễn trang phục dân tộc Pa Cô - Vân Kiều cũng tạo được nhiều ấn tượng

Trang phục dân tộc Cơ Tu của đoàn Quảng Nam...

... trong đó, trang phục làm bằng vỏ cây cùng màn biểu diễn khá chuyên nghiệp đã nhận được lời tán thưởng từ hàng ngàn khán giả có mặt

Sau phần hát múa rộn ràng của đoàn Savannakhet - Lào...

Sự xuất hiện thú vị qua vũ hội A Da Koonh đầy màu sắc của đoàn chủ nhà Thừa Thiên Huế

Trang phục truyền thống đặc sắc của các dân tộc: Tà Ôi, Pa Cô, Cơ Tu, Pa Hy ở Thừa Thiên Huế

Phần hòa tấu của gần 10 nhạc cụ dân tộc - đây cũng chính là tiết mục "đinh" trong đêm liên hoan

Hàn Đăng (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Cội nguồn đoàn kết dân tộc

Hằng năm, cứ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 âm lịch, người Việt dù ở nơi đâu cũng tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng hướng về cội nguồn, bởi từ bao đời nay, trong tâm thức của "con Lạc cháu Hồng", Hùng Vương là vị Vua thủy tổ dựng nước, là tổ tiên của dân tộc Việt Nam.

Cội nguồn đoàn kết dân tộc
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

TIN MỚI

Return to top