Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa
Ấn tượng từ “Chợ quê ngày hội”
TTH - Hơn 220 ngàn lượt khách trong nước, quốc tế tham dự không chỉ là con số cực kỳ ấn tượng đối với một chương trình hưởng ứng tại Festival Huế 2022, mà qua đó còn cho thấy sức hút của lễ hội “Chợ quê ngày hội” ngày một tăng. Đây cũng là động lực để “Chợ quê ngày hội” được duy trì và hoàn thiện hơn trong những năm tiếp theo.
Hoạt động vui chơi tại “Chợ quê ngày hội”. Ảnh: Duy Hải
Chuyện từ trái ớt, củ tỏi & chỗ ngồi
Tối 26/6, lễ hội “Chợ quê ngày hội” mới chính thức khai mạc. Nhưng từ sáng sớm, tại điểm du lịch cầu ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh - TX. Hương Thủy) đã diễn ra 2 sự kiện: phát động Lễ hưởng ứng Festival Huế không khói thuốc năm 2022 và giải đua ghe 9 – một trong những hoạt động “khởi động” của “Chợ quê ngày hội” lần này, thu hút hàng ngàn khán giả.
Kết thúc 2 hoạt động trên, người viết được xã mời cơm trưa. Bữa cơm trưa đúng nghĩa, không bia, rượu. Lý do, để các bộ phận phục vụ lễ hội tỉnh táo chuẩn bị cho đêm khai mạc được trôi tròn.
Câu chuyện bữa cơm trưa ở hội trường UBND xã Thủy Thanh chẳng có gì đáng nói, nếu như đang ăn nửa chừng, ông Nguyễn Đắc Mùi – Phó Chủ tịch UBND xã hỏi nhà bếp xin mấy trái ớt. Và phải 10 phút sau, một chị bếp chạy lên, giọng áy náy rằng ớt hết rồi, em chạy ra chợ (cách UBND xã khoảng 300m) mua cũng không có.
Đến khi lễ khai mạc “Chợ quê ngày hội” kết thúc, ghé đến quán ăn khuya, chuyên bán nem lụi, nem chua và một số thức ăn nhanh của đoàn viên, thanh niên TX. Hương Thủy “đấu thầu”. Ăn đâu chừng 2 cây nem lụi, một người trong nhóm hỏi xin mấy củ tỏi. Sau một hồi lục lọi, “chủ quán” là anh Lê Bá Hiếu – Chủ nhiệm CLB Kỹ năng & Công tác xã TX. Hương Thủy chạy đến giọng… khó xử: tỏi hết rồi anh ơi, em lùng mua ớt, tỏi ở chợ từ chiều được có mấy lạng, tới chừ sạch trơn…
Đến đêm bế mạc, sau khi hoàn tất công việc vào khoảng 20h30, nhóm chúng tôi quyết định làm chầu bia “xả trét” sau 5 ngày liên tục theo chân lễ hội. Cứ ngỡ lúc ấy, chương trình biểu diễn nghệ thuật vẫn đang diễn ra, hàng ngàn người dân, du khách vẫn đang theo dõi nên các hàng quán sẽ vắng. Ai dè đi quanh một vòng vẫn không tìm ra chỗ ngồi. Cuối cùng, cả nhóm phải cuốc bộ qua bên kia đường, cách cầu ngói Thanh Toàn chừng 500m mới tìm được một quán vỉa hè vừa vặn còn đúng 1 bàn do nhóm khách tới trước mới đứng dậy tức thì.
Ở nông thôn mà mấy trái ớt, củ tỏi đến mức “cháy hàng”, mấy hàng quán không còn chỗ trống âu cũng là chuyện hiếm có khó tìm. Và rõ ràng, đây là điều đáng mừng với những người dân tham gia kinh doanh ẩm thực, nông sản, kéo theo đó là các dịch vụ giữ xe, giải khát, trải nghiệm… trong những ngày diễn ra lễ hội. Ít nhất là vậy.
Bịt mắt bắt heo - một trong những trò chơi vui nhộn tại "Chợ quê ngày hội"
Tiếp tục duy trì nhiều hoạt động tại chợ quê
Hơn 220 ngàn lượt khách trong nước, quốc tế tham dự không chỉ là con số cực kỳ ấn tượng đối với một chương trình hưởng ứng tại Festival Huế 2022, mà qua đó còn cho thấy sức hút của lễ hội “Chợ quê ngày hội” ngày một tăng.
“Chợ quê ngày hội” là chương trình hưởng ứng của địa phương, vậy nên, nếu so sánh với những lễ khai mạc, bế mạc, với hội chợ thương mại, với những chương trình biểu diễn nghệ thuật, những lễ hội đường phố… tại Festival Huế 2022 sẽ rất khập khiễng. Nhưng nói vậy không có nghĩa, “Chợ quê ngày hội” không có nét đặc sắc và kém phần thú vị, hấp dẫn.
Bên cạnh điểm mới là sân khấu được thiết kế trên mặt sông Như Ý, giúp lễ khai mạc, bế mạc và các chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra xuyên suốt từ 26 – 30/6 càng thêm ấn tượng; những gian hàng giới thiệu nông, đặc sản, sản phẩm OCOP của các địa phương trên địa bàn tỉnh được mở rộng quy mô, thì những chương trình, tiết mục tưởng như rất nhỏ của Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Văn hóa & Thông tin TX. Hương Thủy và của lực lượng ĐVTN, hội nông dân, hội phụ nữ, hội người cao tuổi… xã Thủy Thanh, như: thi vẽ tranh, triển lãm tranh, ảnh liên quan đến các hoạt động của chợ quê; các hội thi, trò chơi vui nhộn, như: “Làng vui chơi, làng ca hát”, đua ghe câu, đi cầu khỉ, đu dây qua sông, bịt mắt bắt heo… đã giúp “Chợ quê ngày hội” lần này tràn ngập tiếng cười. Và quan trọng là người dân, du khách đều được hòa mình, trải nghiệm các hoạt động trên.
“Tuy lễ hội “Chợ quê ngày hội” hưởng ứng Festival Huế 2022 đã bế mạc, nhưng các hoạt động mua bán, không gian ẩm thực, các gian hàng sản phẩm OCOP, nông đặc sản, tour tham quan, trải nghiệm... vẫn được duy trì. Một mặt tạo điều kiện người dân tiếp tục kinh doanh, góp phần kích cầu tiêu dùng, mặt khác, là cơ sở để rút kinh nghiệm chất lượng phục vụ, chất lượng các dịch vụ du lịch, trải nghiệm, ẩm thực… qua đó đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng và giúp lễ hội hoàn thiện hơn ở những kỳ tiếp theo”, bà Ngô Thị Ái Hương – Phó Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy chia sẻ.
Bài, ảnh: Hàn Đăng
- Hào hùng “Đêm thơ nhạc chào mừng Quốc khánh 2/9” (18/08)
- Ứng dụng công nghệ số trong văn hóa di sản là cầu nối gần hơn với du khách (18/08)
- Vụ cháy di tích Quốc Tử Giám: Hiện vật không bị ảnh hưởng (18/08)
- Ra mắt Đội hát múa Sắc bùa làng Phò Trạch (18/08)
- Vấn nạn sách giả: Bào mòn văn hóa đọc của người Việt (18/08)
- Hỏa hoạn bên trong Quốc Tử Giám (17/08)
- Kiến nghị mở rộng diện tích khai quật di tích núi Bân (17/08)
- Triển lãm mỹ thuật 38 tác phẩm chào mừng Đại hội các chi bộ (16/08)
-
Du khách than phiền dịch vụ ca Huế trên sông Hương
- Đêm nghe ca Huế trên dòng Hương
- “Vì sao tôi không viết hồi ký”
- Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người xứ Huế
- Lễ hội “Hương xưa làng cổ” năm 2022 thu hút du khách
- Người lao động chữ nghĩa sẽ chẳng có lý do ngần ngại khi cầm bút
- Ấn tượng với cảnh quay về Huế trong “Em và Trịnh”
- Gấp rút chuẩn bị lễ hội “Hương xưa làng cổ” năm 2022
- Người Huế
- Âm nhạc đường phố
-
Du thuyền triều Nguyễn qua vài tư liệu xưa
- Hỏa hoạn bên trong Quốc Tử Giám
- Bà Dao Ánh sẽ trao hơn 300 bức thư tình cho gia đình Trịnh Công Sơn
- Bảo tàng Mỹ thuật Huế tiếp nhận bộ sưu tập tranh dân gian
- Triển lãm mỹ thuật 38 tác phẩm chào mừng Đại hội các chi bộ
- Kiến nghị mở rộng diện tích khai quật di tích núi Bân
- Ra mắt Đội hát múa Sắc bùa làng Phò Trạch
- Khai mạc triển lãm con giống
- Vụ cháy di tích Quốc Tử Giám: Hiện vật không bị ảnh hưởng
- Theo dấu văn bia