Thế giới

Angela Merkel: “EU đang đối mặt với thách thức lớn nhất từ khi thành lập”

ClockThứ Ba, 07/04/2020 09:16
Thủ tướng Đức kêu gọi các nước châu Âu đoàn kết, hợp tác đối phó với dịch.

Phương pháp đột phá của Đức xét nghiệm SARS-CoV-2 siêu nhanh và hiệu quảĐức chi ít nhất 550 tỷ Euro cứu nền kinh tế trước đại dịch Covid-19Số ca nhiễm COVID-19 tại châu Âu tiếp tục tăng mạnh

Trong buổi họp báo đầu tiên sau khi kết thúc 2 tuần tự cách ly do lo ngại nhiễm Covid-19, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố, đại dịch Covid-19 là thách thức lớn nhất mà EU phải đối mặt từ khi thành lập nhưng mỗi nước thành viên chịu tác động ở các mức độ khác nhau.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: Reuters)

Vì thế, dù vẫn kêu gọi các nước châu Âu đoàn kết, hợp tác nhưng bà Merkel vẫn cho rằng câu trả lời không thể giống nhau cho tất cả mọi nước. Thủ tướng Đức tái khẳng định rằng nước Đức phản đối đề xuất của Italy về việc phát hành “trái phiếu Corona” để ghi nợ chung cho tất cả các nước.

Bà Merkel đồng thời cho rằng Cơ chế bình ổn châu Âu, với nguồn lực 400 tỷ euro, có thể có đủ phương tiện để giảm thiểu các tác động kinh tế với các nước bị Covid-19 tàn phá nặng nề nhất.

Cho đến nay, Đức, Áo, Hà Lan vẫn kiên quyết phản đối đề xuất về “trái phiếu Corona” vốn được các nước như Italy, Tây Ban Nha hay Pháp ủng hộ.

Về tình hình dịch Covid-19 tại Đức, bà Angela Merkel vẫn cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra một thời hạn nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội mà nước Đức đã áp dụng từ ngày 22/3, bất chấp việc nước láng giềng Áo đã bắt đầu thực thi việc này.

“Tôi sẽ là một vị Thủ tướng tồi, và chính phủ liên bang này cũng sẽ là một chính phủ yếu kém nếu chúng tôi đưa ra một ngày cụ thể. Chúng tôi không thể làm thế vì chúng tôi mới có những chỉ dẫn đầu tiên về những gì đang diễn ra. Nước Áo đã đi trước Đức một khoảng thời gian nên nước Đức sẽ phải sử dụng các số liệu của riêng mình để tính toán. Việc đưa ra một thời hạn cụ thể cho nước Đức chưa được tính đến” bà Merkel nói.

Sự thận trọng của Thủ tướng Đức Angela Merkel xuất phát từ thực tế là mặc dù dịch Covid-19 tại Đức đã có dấu hiệu chậm lại trong vài ngày qua nhưng theo số liệu do Trường Đại học John Hopkins đưa ra, tính đến ngày 6/4, Đức cũng đã có trên 100.000 ca nhiễm Covid-19 và gần 1.700 người thiệt mạng. Các quan chức y tế Đức nhận định là các con số trên sẽ còn tăng cao hơn trong những ngày tới.

Trong ngày 6/4, Bộ Nội vụ Đức cũng đã ra quyết định bắt buộc mọi công dân Đức hoặc những người nước ngoài đến Đức trong thời gian tới sẽ phải cách ly 2 tuần./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top