Anh-Ấn tăng cường thương mại và đầu tư
TTH.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ gặp Nữ hoàng Elizabeth II và có bài phát biểu tại sân vận động Wembley ở thủ đô London trong chuyến thăm 3 ngày đến Anh bắt đầu từ hôm nay (12/11), với mục tiêu tập trung vào thương mại và đầu tư giữa 2 nước, AFP đưa tin cho biết.
![]() |
Thủ tướng Anh David Cameron (trái) bắt tay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong một cuộc họp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Brisbane (BCEC) ở Brisbane. Ảnh: AFP. |
Chuyến đi này sẽ đánh dấu lần đầu tiên một Thủ tướng Ấn Độ đến thăm Vương quốc Anh trong gần 10 năm qua và dự kiến sẽ mang lại các giao dịch trị giá hàng tỷ USD, trong đó có hợp đồng mà Ấn Độ mua thêm máy bay huấn luyện BAE Systems Hawk cho các lực lượng vũ trang nước mình.
Có thể nói, việc Thủ tướng Modi được Chính phủ của Thủ tướng David Cameron đón chào trên thảm đỏ là một sự đảo ngược tình thế rõ rệt khi chỉ mới cách đây 3 năm, ông Modi vẫn còn bị cấm đến nước Anh sau vụ bạo động chống người Hồi giáo làm thiệt mạng hơn 1.000 người vào năm 2002 trong lúc ông đang giữ chức Bộ trưởng bang Gujarat.
Theo kế hoạch, trong hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Modi sẽ tổ chức hội đàm với người đồng cấp Cameron tại phố Downing (dinh thự của các thế hệ Thủ tướng Anh) và có buổi ăn trưa Nữ hoàng tại cung điện Buckingham vào ngày mai (13/11). Ông Modi cũng sẽ là Thủ tướng Ấn Độ đầu tiên có bài phát biểu trước cả hai Viện của Quốc hội Anh. Nhà lãnh đạo 65 tuổi này cũng sẽ xuất hiện trước khoảng 60.000 người trên tổng số 1,5 triệu người trong cộng đồng người Ấn sống tại Anh trong một chương trình hoà nhạc lớn ở sân vận động Wembley.
"Đây không chỉ là một chuyến thăm lịch sử mà còn là một cơ hội lịch sử", Thủ tướng Anh Cameron nhận định trước thềm chuyến thăm của ông Modi. "Đây là một cơ hội để hai nước - gắn liền bởi lịch sử, con người và các giá trị khác – hợp tác cùng nhau để vượt qua những thách thức lớn nhất trong thời đại của chúng ta".
Là một trong mười nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, Ấn Độ đồng thời cũng là nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong nhóm G20 với mức tăng trưởng 7.4%. Chính phủ Ấn Độ đang nỗ lực để tăng cường thương mại ở nước ngoài nhằm cố gắng thu hẹp thâm hụt ngân sách lớn trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
AFP dẫn nguồn tin từ phố Downing cho biết, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Ấn Độ cũng sẽ bao gồm việc giới thiệu về "trái phiếu masala" - trái phiếu bằng tiền rupee cho phép các công ty Ấn Độ phát hành nợ tại London.
Chính phủ của ông Modi hồi đầu tuần này cũng thông báo về kế hoạch tự do hóa đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong các lĩnh vực bao gồm quốc phòng, ngân hàng và xây dựng ngay trước chuyến công du tới Anh. Hiện Vương quốc Anh là nguồn FDI lớn thứ ba của Ấn Độ.
Động thái này được xem như là một nỗ lực của Thủ tướng Modi nhằm chống lại những cáo buộc cho rằng, những cải cách của ông đang bị mắc kẹt, khiến đảng BJP của ông phải chịu thất bại trong cuộc bầu cử ở bang Bihar hôm 8/11 vừa qua.
Bảo Nghi (lược dịch từ AFP & CNA)
- Hội nghị WEF Davos 2022: Nền kinh tế toàn cầu đứng trước nhiều mối đe doạ (25/05)
- Thế giới đối mặt mùa hè 'đổ lửa': Trời nóng nực, mất điện thường xuyên (25/05)
- Xả súng ở trường tiểu học Mỹ, 18 trẻ và 3 người lớn thiệt mạng (25/05)
- Bộ tứ QUAD sát cánh cùng nhau vì Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở (24/05)
- Chế độ ăn giúp khắc phục hội chứng COVID kéo dài (24/05)
- Tổng thống Mỹ công bố khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (24/05)
- OPEC+ sẵn sàng tăng sản lượng (24/05)
- Lập kế hoạch đối phó với các đại dịch trong tương lai (23/05)
-
Lập kế hoạch đối phó với các đại dịch trong tương lai
- Đông Nam Á vẫn chuộng giao dịch bằng tiền mặt hơn sau dịch
- WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu
- Bầu cử Australia 2022: Lãnh đạo Công đảng tuyên bố giành chiến thắng
- Nhật Bản sửa đổi quy định về đeo khẩu trang trong không gian ngoài trời
- Châu Âu dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ở sân bay và trên máy bay
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Chạy đua tìm nguồn cung sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ
- ASEAN nỗ lực công nhận chứng chỉ tiêm chủng vaccine COVID-19 lẫn nhau
-
Ủng hộ “kỷ nguyên mới” trong quan hệ ASEAN – Mỹ
- Giá phân bón thế giới dự kiến sẽ còn tăng cao trong thời gian dài
- Du lịch Châu Á: Những điểm sáng về sự hồi sinh
- Chủ tịch QH Singapore tiếp Chủ tịch Nhóm hữu nghị Việt Nam-ASEAN
- Campuchia đặt mục tiêu đón ít nhất 1 triệu du khách quốc tế trong năm nay
- Tiếp tục vun đắp, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào
- WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu
- Thượng Hải ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới sau 5 ngày bình yên
- Thế giới xuất hiện bệnh đậu mùa khỉ
- Bầu cử Australia 2022: Lãnh đạo Công đảng tuyên bố giành chiến thắng
- Mẫu giường ngủ đẹp
- Giấy phép xây dựng quận cầu giấy
- Chỉ 350 triệu sở hữu Bcons Polygon An Bình ngay đường Bế Văn Đàn
- Xem tin mới nhất hôm nay