ClockThứ Bảy, 05/08/2017 07:31

Anh cần thêm 3.000 nhân viên biên phòng hậu Brexit

TTH.VN - Vương quốc Anh cần bổ sung đến 3.000 nhân viên tuần tra biên giới, nhằm ngăn chặn những người nhập cư bất hợp pháp vào nước này, sau khi Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

Hơn 40% công dân Anh ủng hộ thoả thuận chuyển tiếp với EU về BrexitChính phủ Anh chia rẽ vì quan điểm “quá độ” hậu BrexitNgân hàng Anh cắt giảm dự báo tăng trưởng trong nướcCựu Thủ tướng Anh Tony Blair: Cần chấm dứt Brexit để ngăn chặn tổn thất cho nước Anh

Kiểm soát biên giới ở Anh tại Nhà ga số 2, sân bay quốc tế Heathrow ở thủ đô London, Anh. Ảnh: Reuters

Tổng thư ký Liên minh Biên giới, Di trú và Hải quan Vương quốc Anh Luce Moreton đã đưa ra tuyên bố nói trên trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Sundaily ngày 4/8, đồng thời lưu ý rằng: "Biên giới của nước Anh không an toàn".

Tuyên bố cũng được đưa ra trong bối cảnh ngân sách dành cho lực lượng biên phòng của Vương quốc Anh đã giảm đáng kể 100 triệu bảng Anh kể từ năm 2012. Bên cạnh đó, số người nhập cảnh bất hợp pháp vào Anh tăng 12 triệu người trong cùng thời kỳ.

Việc cắt giảm ngân sách cũng dẫn đến việc từ chức của 300 trong tổng số 7.900 sĩ quan hồi năm ngoái, khiến tất cả các sân bay và nhà ga của Anh đều thiếu nhân viên để theo dõi lượng khách đến.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Sundaily & PressTV)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền xã Hải Dương (TP. Huế) và mạnh thường quân tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em” với số lượng 600 con gà giống đến 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường.

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Khống chế thành công cháy rừng trong đêm

Ngày 6/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Lúc 20h40 đêm 5/4, Đồn Biên phòng Lăng Cô (Phú Lộc) nhận tin báo của chính quyền địa phương về việc xảy ra đám cháy lớn tại khu vực rừng thuộc tổ dân phố An Cư Tây, thị trấn Lăng Cô.

Khống chế thành công cháy rừng trong đêm
Tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng

Ngày 1/4, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII, 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (2021-2023).

Tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng

TIN MỚI

Return to top