Thế giới

Anh chuyển 415.000 liều vắc xin COVID-19 cho Việt Nam

ClockThứ Năm, 29/07/2021 09:57
415.000 liều vắc xin COVID-19 do AstraZeneca/Oxford sản xuất sẽ được Anh chuyển trực tiếp cho Việt Nam ngay trong tuần này. Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward bày tỏ sự vui mừng trước thông tin này.

Đạt cam kết 150 triệu liều vắc xin COVID-19, Việt Nam cảm ơn cộng đồng quốc tế hỗ trợVietnam Airlines vận chuyển gần 1 triệu liều vaccine do Nhật Bản hỗ trợ vào TP.Hồ Chí MinhNga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam và các nước sản xuất vaccine

Theo Bộ Ngoại giao Anh, 4 triệu liều vắc xin hỗ trợ song phương đợt này sẽ được Công ty Crown Agents vận chuyển - Ảnh: KHÔNG QUÂN ANH

Theo thông cáo được đăng tải trên trang web của Chính phủ Anh ngày 28-7, lô vắc xin dành cho Việt Nam nằm trong lô 9 triệu liều vắc xin Anh hỗ trợ các nước đang phát triển. Đây cũng là lô đầu tiên trong cam kết chia sẻ 100 triệu liều vắc xin được Chính phủ Anh đưa ra hồi tháng 6.

"9 triệu liều đầu tiên này sẽ bắt đầu được chuyển cho các nước vào ngày 30-7 tới", Ngoại trưởng Anh Dominic Raab thông tin thêm, nhấn mạnh nước Anh làm điều này vì lợi ích của cả thế giới. 

"Đây là một đại dịch toàn cầu và vắc xin COVID-19 là cách tốt nhất để bảo vệ con người, ngăn chặn sự xuất hiện của các biến thể mới. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các nước đang phát triển có thể xây dựng bức tường phòng thủ chống lại virus như chúng tôi đã làm ở Anh", Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid khẳng định.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế Anh cho biết 5 triệu liều vắc xin AstraZeneca sẽ được chuyển cho các nước thông qua cơ chế COVAX, 4 triệu liều còn lại được chuyển theo hình thức song phương.

Viết trên Facebook chính thức, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward cho biết Việt Nam sẽ nhận được 415.000 liều vắc xin AstraZeneca từ đợt hỗ trợ lần này. Ông Ward cũng chia sẻ bản thân rất vui và hy vọng hợp tác y tế giữa hai nước sẽ giúp đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam.

Các lãnh đạo, quan chức Việt Nam đã liên tục thúc đẩy ngoại giao vắc xin trong các cuộc điện đàm và hội đàm với các lãnh đạo, quan chức các nước.

Ngày 22-6, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Anh tạo thuận lợi hơn nữa để Việt Nam tiếp cận nguồn cung cũng như công nghệ sản xuất vắc xin COVID-19.

Trong cuộc gặp diễn ra cùng ngày sau đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp tục đề nghị Anh hỗ trợ Việt Nam trên tinh thần Đối tác chiến lược.

Ngày 22-7, trong cuộc gặp với Quốc vụ khanh phụ trách châu Á của Bộ Ngoại giao Anh Nigel Adams, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng đề nghị Anh tiếp tục ưu tiên hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn cung vắc xin cũng như cung cấp các thiết bị y tế như máy thở, bộ kit xét nghiệm nhanh để giúp Việt Nam sớm vượt qua đợt bùng phát của dịch COVID-19.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Return to top