Thế giới Thế giới
Anh công bố kế hoạch Brexit
Chính phủ Anh ngày 2/2 công bố “sách trắng” đề đề ra các kế hoạch cụ thể cho các cuộc đàm phán sắp tới về việc rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).
![]() |
Quốc hội Anh đã chấp thuận cho chính phủ nước này bắt đầu quá trình đàm phán Brexit - Ảnh: AFP |
Theo Reuters, tài liệu dài 77 trang nhắc lại 12 ưu tiên mà Thủ tướng Anh Theresa May đề cập trong phát biểu hồi tháng trước, trong đó bao gồm việc nước Anh sẽ rút khỏi thị trường và hệ thống thuế quan Liên minh châu Âu (EU) tìm kiếm một thỏa thuận thương mại tự do toàn diện với EU nhưng không bao gồm quy chế chuyển tiếp vô thời hạn.
Tài liệu trên cũng cho biết cần có thời gian để tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán mới nào về các vấn đề như kiểm soát người nhập cư và hệ thống thuế quan sau khi rời EU. Việc sớm đạt được thỏa thuận về quyền của công dân EU ở Anh và công dân Anh làm việc ở EU cũng rất khó bởi London muốn tìm thỏa thuận thông qua các cuộc đàm phán chính thức.
“Chúng ta sẽ tìm một quan hệ đối tác chiến lược mới ... Điều này sẽ có lợi cho cả đôi bên” – bộ trưởng phụ trách Brexit David Davis trấn an sau khi tài liệu được công bố.
Kế hoạch này cơ bản đã được bà May đề ra từ tháng trước nhưng các nhà làm luật Anh yêu cầu làm rõ hơn. Theo giới phân tích, việc thủ tướng Anh công bố “sách trắng” là nhằm giành sự ủng hộ của các nhà làm luật trong quá trình Brexit.
Những mục tiêu mà bà May đưa ra còn bao gồm việc nước Anh sẽ tiếp tục hợp tác an ninh với EU, duy trì khu vực đi lại chung giữa Anh và CH Ireland, đồng thời tiếp tục có những "đóng góp hợp lý" vào ngân sách EU...
Các cuộc đàm phán chính thức sẽ khởi động ngay sau khi chính phủ của bà May "kích hoạt" điều 50 của Hiệp ước Lisbon vào cuối tháng 3 tới. Quốc hội Anh cũng đã chấp thuận cho chính phủ nước này bắt đầu quá trình đàm phán Brexit. Các cuộc đàm phán này có thể kéo dài khoảng 2 năm và được dự báo là rất phức tạp.
Theo VOV
- Mất cân bằng về vaccine COVID-19 giữa nước giàu và nước nghèo (10/04)
- Singapore là nước đầu tiên phê chuẩn hiệp định RCEP (10/04)
- Hoàng thân Philip, chồng Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ Nhị qua đời (10/04)
- IMF với các đề xuất khắc phục làn sóng phá sản doanh nghiệp vừa và nhỏ (10/04)
- Thổ Nhĩ Kỳ tìm nguồn cung ứng sản phẩm, linh kiện điện tử từ Việt Nam (09/04)
- Dại dịch COVID-19 để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng (09/04)
- Mỹ và Philippines quan ngại về số lượng tàu dân quân biển Trung Quốc trên Biển Đông (09/04)
- Tăng cường hợp tác quốc tế trong khắc phục hậu quả bom mìn (09/04)
-
Thủ tướng Nhật Bản hoàn thành tiêm vaccine Covid-19, chuẩn bị gặp Tổng thống Mỹ
- Singapore chấp nhận hộ chiếu vaccine kỹ thuật số từ tháng tới
- COVAX đặt mục tiêu triển khai vaccine Covid-19 tại hơn 100 nước trong vài tuần tới
- Canada và ASEAN đẩy mạnh quan hệ hợp tác
- Mỹ, Pháp, Nhật gồng mình chống dịch, Anh bắt đầu kế hoạch mở cửa kinh tế
- Bloomberg: Nền kinh tế thế giới có nguy cơ “phân kỳ nguy hiểm”
- Ùn tắc giao thông tại kênh đào Suez đã hoàn toàn được giải tỏa
- Từ sự cố ở kênh đào SUEZ nghĩ đến tầm quan trọng của vận tải biển đối với thương mại toàn cầu
- Biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng sự phân hóa giàu nghèo trên toàn cầu
- WHO đưa ra kết luận về nguồn gốc của virus Sars-CoV-2
-
Từ sự cố ở kênh đào SUEZ nghĩ đến tầm quan trọng của vận tải biển đối với thương mại toàn cầu
- Thủ tướng Nhật Bản hoàn thành tiêm vaccine Covid-19, chuẩn bị gặp Tổng thống Mỹ
- Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ vận động chống kỳ thị với người gốc Á
- Ai Cập: Giao thông hàng hải dọc kênh đào Suez 'tuyệt đối an toàn'
- Philippines quan tâm đến việc gia nhập hiệp định CPTPP
- COVAX đặt mục tiêu triển khai vaccine Covid-19 tại hơn 100 nước trong vài tuần tới
- Việt Nam kêu gọi tăng nỗ lực thực hiện hiệp định hòa bình tại Mali
- Singapore chấp nhận hộ chiếu vaccine kỹ thuật số từ tháng tới
- Canada và ASEAN đẩy mạnh quan hệ hợp tác
- Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN