ClockThứ Bảy, 27/07/2019 09:36

Anh - Mỹ nhất trí sẽ thảo luận sớm nhất về Thỏa thuận thương mại tự do

Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/7 nhất trí bắt đầu các cuộc đối thoại sớm nhất có thể sau khi Anh rời Liên minh châu Âu.

Thượng viện Mỹ thông qua luật gia hạn quỹ hỗ trợ nạn nhân vụ 11/9Con đường vươn tới quyền lực của tân Thủ tướng Anh Boris JohnsonMỹ là quốc gia xả rác nhiều nhất thế giớiHơn 25 triệu bảng chi cho an ninh phục vụ chuyến thăm Anh của Tổng thống Mỹ

Ông Boris Johnson (trái), lúc này là Bộ trưởng Ngoại giao Anh và Tổng thống Mỹ Donald Trump trước một cuộc họp tại trụ sở của Liên Hợp Quốc tháng 9/2017. Ảnh: AFP

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Trump đã chúc mừng ông Boris Johnson trở thành Thủ tướng của nước Anh, đồng thời cho biết hai bên đã bắt đầu hướng tới một Thỏa thuận thương mại tự do.

Trong tuyên bố của chính phủ Anh, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Anh cũng bày tỏ cam kết về một thỏa thuận thương mại tự do tham vọng, tìm kiếm các cơ hội để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác kinh tế. Hai bên nhất trí có cuộc gặp tại Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp vào tháng 8 tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng thảo luận các căng thẳng gần đây với Iran và sự cần thiết của hai nước để hợp tác cùng nhau về vấn đề này.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

TIN MỚI

Return to top