Thế giới

Anh tăng cường gấp đôi máy bay chiến đấu tham gia không kích IS

ClockThứ Năm, 03/12/2015 13:25
TTH.VN - Tờ Thời báo Tài chính ngày 2/12 cho biết giới hoạch định kế hoạch quân sự Anh chuẩn bị tăng gấp đôi số lượng máy bay chiến đấu đến Căn cứ Không quân Akrotiri của nước này trên đảo Cyprus để sẵn sàng mở rộng chiến dịch không kích chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ Iraq sang Syria. 

 

Máy bay tiêm kích đa nhiệm Typhoon. (Nguồn: Reuters)

Theo ông Fallon, các đồng minh như Mỹ và Pháp đã lên tiếng yêu cầu sự trợ giúp từ phía Anh nhằm tăng cường sức mạnh cho chiến dịch không kích IS. 

Cho đến thời điểm này, sứ mệnh của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) tại Syria mới chỉ giới hạn trong hoạt động trinh sát. 

Một số quan chức cho rằng tên lửa không đối đất Brimstone có thể sẽ là một lựa chọn của RAF, bởi đây là loại vũ khí đạt hiệu suất chiến đấu cao khi tiêu diệt các mục tiêu di chuyển nhanh dưới mặt đất như xe ôtô, xe máy... 

Tên lửa Brimstone còn được coi là "khắc tinh" của xe tăng, với nhiều tính năng vượt trội so với các loại vũ khí khác của đồng minh. 

Ông Fallon cho rằng việc triển khai Brimstone là cần thiết, nhưng nó cũng khó có thể thay đổi cục diện chiến trường. 

Hiện tên lửa không đối đất Brimstone chỉ có thể được triển khai trên máy bay cường kích Tornado.

Hiện RAF đã có 8 máy bay Tornado tại căn cứ Akrotiri tham gia chiến dịch không kích IS ở Iraq. Trong vòng 6 tháng tới, RAF có thể sẽ triển khai thêm 8 máy bay Tornado nữa tới căn cứ này. 

Tuy nhiên, theo giới quan sát, nhiều khả năng RAF sẽ đưa 2 máy bay Tornado và 6 máy bay tiêm kích đa nhiệm Typhoon đến Akrotiri để hình thành một phi đội hỗn hợp, từ đó tăng cường sức mạnh thực chiến./.

Theo Vietnam+
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top