ClockThứ Năm, 15/08/2019 15:18

Anh thả tàu chở dầu Iran: Bước hạ nhiệt căng thẳng cho vùng Vịnh

Truyền thông Anh vừa đưa tin, giới chức vùng Gibraltar, thuộc Anh có thể sẽ thả tàu chở dầu Iran Grace 1 trong ngày hôm nay (15/8), khi cho rằng đích đến của con tàu không phải là Syria nữa.

Iran: Qatar rời OPEC phản ánh sự thất vọng của các nhà sản xuất dầuAnh giữ quan điểm ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran và nhóm P5+1Anh: Quan hệ với Iran ngày càng phát triển mạnh

Đây có thể sẽ là bước đi hạ nhiệt cần thiết đối với căng thẳng vùng Vịnh hiện nay; đặc biệt nó diễn ra trong bối cảnh Iran đang bày tỏ ý muốn đối thoại với các nước phương Tây về thỏa thuận hạt nhân.

Hình ảnh tàu Grace1 của Iran ở ngoài khơi vùng Gibraltar hôm 6/7. Ảnh: AFP.

Tờ The Sun của Anh sáng 15/8 dẫn nguồn thân cận với Thủ hiến Fabian Picardo cho biết, chính quyền Gibraltar sẽ thả siêu tàu chở dầu Iran Grace 1, có trọng tải 300.000 tấn mà lực lượng thủy quân lục chiến Anh bắt giữ ngày 4/7 vừa qua.

Nguồn tin cho biết, ông Picardo sẽ không xem xét gia hạn việc bắt giữ tàu Grace 1 và ông hiện nay hài lòng vì chiếc tàu này không còn chạy về hướng Syria nữa.

Thông tin về việc Anh thả tàu cũng từng được truyền thông nhà nước Iran đưa tin từ nhiều ngày nay. Bình luận về khả năng này, hôm qua (14/8), người phát ngôn của Tổng thống Iran Ali Rabiei khẳng định: “Việc bắt giữ tàu chở dầu Iran là một hành động không đúng ngay từ đầu. Chúng tôi luôn muốn nó được thả ra.  Iran sẽ rất hoan nghênh hành động này".

Nếu thông tin Anh thả tàu Iran là chính xác, thì đây sẽ là bước đi hạ nhiệt căng thẳng đáng kể, không chỉ riêng giữa Iran và Anh, mà còn là toàn vùng Vịnh.

Bởi thứ nhất, hiện nay, các nước phương Tây đang cho rằng Iran có thể sử dụng vụ việc để tăng cường các hoạt động quân sự tại vịnh Ba Tư; trong khi Iran cũng có cáo buộc tương tự ngược lại đối với Mỹ và các nước phương Tây. Tổng thống Iran Rouhani hôm qua (14/8) đã hối thúc sự hợp tác giữa các nước trong khu vực nhằm tự bảo vệ an ninh vận tải hàng hải, mà không cần tới các lực lượng nước ngoài. 

Theo ông, việc Mỹ định thành lập một liên minh hàng hải tại khu vực là không khả thi. Và kể cả khi điều này được thực hiện, nó cũng sẽ không góp phần đem lại an ninh tốt hơn khu vực. Trong khi, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cũng cảnh báo, Tehran sẽ không nhân nhượng trước các hành vi “xâm phạm hàng hải” tại eo biển Hormuz.

Thứ hai, đây cũng là thời điểm khá nhạy cảm trong mối quan hệ giữa Iran và các nước phương Tây liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Hôm 14/8, Tổng thống Iran cho biết, nếu Tehran tiến đến giai đoạn 3 của việc giảm cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân thì các nước ký kết thỏa thuận hạt nhân này cũng sẽ có thêm 60 ngày để hoàn tất những yêu cầu của Iran và bảo vệ thỏa thuận. Đây được coi là 1 thiện chí đối thoại của Iran bất chấp các cuộc đàm phán giữa Iran và các nước phương Tây thời gian qua không mang lại kết quả “đáng kể” nào. Ông Rouhani nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán. Một lần nữa, trong giai đoạn thứ ba, chúng tôi sẽ đưa ra thời hạn 60 ngày nữa, để các bên có thời gian cho đối thoại nhằm đạt được một giải pháp phù hợp, đúng đắn và cân bằng".

Cho tới nay, Iran đã từng bước hiện thực hóa lời cảnh báo điều chỉnh phạm vi tuân thủ cam kết trong thỏa thuận sau khi các quốc gia còn lại, đặc biệt là Anh, Pháp và Đức, không đưa ra được một con đường khả quan để cứu vãn thỏa thuận, giúp Iran tránh những trừng phạt của Mỹ. Tehran tuyên bố vượt xa hạn mức urani làm giàu cấp thấp được phép dự trữ là 300kg và bắt đầu làm giàu urani vượt giới hạn cho phép 3,67% .

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 10/1, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024. UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
Anh thắt chặt các biện pháp thị thực để giảm di cư ròng

Theo tin từ Reuters ngày 5/12, Bộ Nội vụ Anh vừa công bố kế hoạch cắt giảm số lượng người di cư đến nước này bằng các con đường hợp pháp, trong bối cảnh Thủ tướng Rishi Sunak phải đối mặt với áp lực giải quyết số di cư ròng cao kỷ lục.

Anh thắt chặt các biện pháp thị thực để giảm di cư ròng
Tăng cường hiểu biết và hợp tác toàn cầu để phát triển AI an toàn, có đạo đức

Trong phát biểu sau khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về Trí tuệ Nhân tạo (AISS) diễn ra tại Anh, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết, các quốc gia cần hợp tác cùng nhau để hiểu rõ hơn về trí tuệ nhân tạo (AI) một cách đúng đắn để phát triển và triển khai Frontier AI, cũng như định hình các biện pháp bảo vệ nó.

Tăng cường hiểu biết và hợp tác toàn cầu để phát triển AI an toàn, có đạo đức

TIN MỚI

Return to top