ClockThứ Sáu, 22/12/2017 21:48

Anh thay đổi mẫu hộ chiếu sau khi rời EU

TTH - Bắt đầu từ ngày 29/3/2019, mẫu hộ chiếu mới của Anh sẽ được thay đổi bằng việc tiếp tục sử dụng tông màu đỏ đậm cũ, nhưng xóa bỏ dòng chữ “ European Union” (Liên minh châu Âu) trên trang bìa.

Thủ tướng Anh: Brexit không ảnh hưởng đến quan hệ giữa Anh với châu ÂuAnh tạo điều kiện cư trú vĩnh viễn cho công dân EU đang sống tại Anh

 Anh đổi mẫu hỗ chiếu sau khi rời khỏi EU. Ảnh: The Independent

Căn cứ vào số hộ chiếu được cấp từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2016, ước tính sẽ có khoảng 4 triệu bản hộ chiếu mới được đưa vào sử dụng với mẫu thiết kế tạm thời này.

Tuy nhiên, theo dự đoán của tờ The Independent, vào tháng 10/2019, mẫu hộ chiếu mới của nước này sẽ trở lại với bìa màu xanh đậm và chữ cái nổi màu vàng, theo phiên bản cũ đã được sử dụng đầu tiên vào năm 1921.

Bộ trưởng Nhập cư Anh Brandon Lewis nhấn mạnh “ Rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) là cơ hội để chúng ta khôi phục lại bản sắc dân tộc và tạo ra con đường mới cho chính mình trên thị trường thế giới”.

Được biết, cho đến ngày 29/3/2019, mọi phiên bản hộ chiếu của Anh vẫn sẽ có giá trị hiệu lực để đi lại giữa các nước thuộc EU. Tuy nhiên, sau ngày rời đi, các mẫu hộ chiếu hiện hành này sẽ chính thức mất tác dụng.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ The Independent)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB):
Hội nhập kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương “xếp hạng gần” với EU

Trong một thế giới mà các khoảng cách ngày càng thu hẹp, khu vực châu Á - Thái Bình Dương là minh chứng cho sức mạnh của hội nhập kinh tế và xã hội. Hội nhập kinh tế ở khu vực này "hiện đang được xếp hạng gần" với Liên minh châu Âu (EU) về chuỗi giá trị khu vực và hội nhập xã hội, theo một báo cáo do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 26/2.

Hội nhập kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương “xếp hạng gần” với EU

TIN MỚI

Return to top