Thể thao

Ánh Viên tỏa sáng tại giải đấu ở Thái Lan

ClockThứ Bảy, 03/10/2015 11:08
TTH.VN - Kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành cú “hat-trick” HCV tại giải bơi các nhóm tuổi châu Á đang diễn ra tại Thái Lan, qua đó giúp đoàn Việt Nam giành 7 HCV khi giải mới chỉ diễn ra được 2 ngày. 

Giải bơi các nhóm tuổi châu Á diễn ra tại Thái Lan từ ngày 1-4/10. Giải chia làm ba nhóm tuổi gồm nhóm A từ 18 tuổi trở lên, nhóm B 15 - 17 tuổi và nhóm C từ 14 tuổi trở xuống. Mỗi nhóm tuổi sẽ thi đấu 44 nội dung (22 nội dung dành cho nam và 22 nội dung dành cho nữ). Tổng cộng có 132 nội dung thi đấu ở giải năm nay.

Để chuẩn bị cho giải này, Ánh Viên đã bỏ 3 chặng tai cúp bơi lội thế giới. Cụ thể, sau khi bỏ chặng 3 cúp thế giới vừa diễn ra trong 2 ngày 25-26/9 tại Hong Kong, Ánh Viên tiếp tục bỏ chặng 4 và 5 tại Cúp bơi lội thế giới tổ chức tại Bắc Kinh (29 và 30/9) và Singapore (3 và 4/10). 

Ánh Viên đang thể hiện phong độ xuất sắc tại Thái Lan
Ánh Viên đang thể hiện phong độ xuất sắc tại Thái Lan

Nguyên nhân trực tiếp khiến Ánh Viên không tham gia 3 chặng liên tiếp của Cúp bơi lội thế giới 2015 là do cô sẽ đại diện cho Việt Nam thi đấu tại Giải bơi các nhóm tuổi châu Á sẽ diễn ra tại Thái Lan vào ngày 1-4/10. Sau đó, ÁnhViên cùng đoàn thể thao Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc tham dự Đại hội thể thao quân sự thế giới từ ngày 7-10/10.

Với sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt, nên trong 2 ngày thi đấu đầu tiên, Ánh Viên đã giành 3 HCV, phá 1 kỷ lục quốc gia. Cụ thể, Ánh Viên giành HCV ở nội dung 100 m bướm (thành tích 1 phút 08 giây phá kỷ lục quốc gia), 200 m hỗn hợp và 200 m tự do. Ngoài ra, cô còn có 3 HCB ở các nội dung 400 m tự do, 200 m ngửa và 800 m tự do.

Ngoài Ánh Viên, đoàn Việt Nam còn có 4 HCV khác của Trần Duy Khôi (cú đúp), Huỳnh Mẫn Đạt, Nguyễn Diệp Phương Trâm.

Sau giải, Ánh Viên sẽ bay thẳng từ Thái Lan đi Hàn Quốc để tham dự giải bơi trong khuôn khổ Đại hội thể thao quân sự thế giới 2015 diễn ra từ ngày 7-10/10. Ánh Viên sẽ trở lại tại cúp thế giới ở chặng 6, diễn ra tại Nhật Bản vào ngày 28/10 tới. Như vậy, trong tháng 10, Ánh Viên sẽ chạy “sô” tới 3 giải khác nhau ở 3 quốc gia.

An An (Theo Dantri)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn, ngày 22/4, Sở Văn hóa & Thể thao phối hợp với Tổ chức Hue Help tổ chức lớp tập huấn chuyên môn người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Tranh tấm vé Olympic Paris 2024:
Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang

Cùng với Nguyễn Thị Xuân, tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Trang của Thừa Thiên Huế đã có cơ hội để tranh tấm vé Olympic Paris (Pháp) 2024 nhưng tiếc là chúng ta chưa thành công.

Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang
Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
Ra “sông lớn” với thầy nội

Không phải ngẫu nhiên mà ông Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt để “gửi khó”, dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi HLV Troussier bị cắt hợp đồng. Ông thầy người Khánh Hòa từng đưa đội U20 Việt Nam lần đầu tiên vào đến Vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Năm 2023, ông Tuấn cũng giúp đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Ra “sông lớn” với thầy nội
Return to top