Thế giới

Anh xôn xao vì người tị nạn được chở bằng xe sang

ClockThứ Năm, 15/10/2015 15:27
TTH.VN - Dư luận và truyền thông Anh đang chỉ trích dữ dội một nhà thầu của chính phủ dùng xe limousine sang trọng để đưa người tị nạn từ London đến Manchester.

Người tị nạn được đưa đến Manchester bằng chiếc limousine siêu sang hiệu Hummer - Ảnh: Guardian

Theo báo Guardian, mới đây trên báo Anh tràn ngập hình ảnh một chiếc limousine Hummer 16 chỗ xuất hiện ở làng Longford thuộc thủ đô London. Chiếc xe đậu ở ngoài một khách sạn mà chính phủ Anh sắp xếp để người tị nạn từ Trung Đông và châu Phi ở tạm.

Nhà thầu Serco do Bộ Nội vụ Anh thuê đã dùng chiếc limousine siêu sang này để đưa một số người tị nạn từ Longford đến nơi ở mới tại thành phố Manchester. “Chiếc limousine đỗ ở đây khoảng 30 phút. Có bảy hành khách lên xe, toàn là thanh niên châu Phi trẻ” - báo Daily Mail dẫn lời ông Rana Saif, một người dân địa phương.

“Tài xế nói ông ta đưa họ đến Manchester và Bộ Nội vụ sẽ trả cho ông ta 3.000 bảng” - ông Saif cho biết. Vụ việc này đã khiến dư luận và truyền thông Anh dậy sóng bởi sự lãng phí tiền thuế của dân. Sau đó, Bộ Nội vụ Anh phải lên tiếng phản đối hành động của hãng Serco.

“Các nhà thầu của chúng tôi chịu trách nhiệm sắp xếp phương tiện chở người tị nạn và thanh toán chi phí. Tuy nhiên vụ việc này hoàn toàn không phù hợp và Serco phải xin lỗi. Chúng tôi phản đối hành động của Serco và nhấn mạnh rằng tiền ngân sách không bị thiệt hại” – một người phát ngôn Bộ Nội vụ Anh cho biết.

Đại diện của Serco cũng cho biết đã xin lỗi Bộ Nội vụ và cam kết tình trạng lãng phí sẽ không lặp lại.

Theo Tuổi Trẻ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần

Theo Hãng Thông tấn The Straits Times ngày hôm nay (29/3), hai tổ chức nhân đạo hàng đầu thế giới vừa lên tiếng cảnh báo, nắng nóng khắc nghiệt là một trong những vấn đề gây nguy hiểm nhất do biến đổi khí hậu; mặc dù vậy, vấn đề này ít được quan tâm hơn so với các tác động dây chuyền khác, chẳng hạn như bão và lũ lụt.

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Return to top