ClockThứ Hai, 11/12/2017 07:08

“Áo ấm mùa đông” đến với A Lưới

TTH.VN - Chương trình với mong muốn được sẻ chia yêu thương, mang đến những món quà ấm áp cho người dân vùng sâu, vùng xa.

“Áo ấm mùa đông” trở lại Nam ĐôngGần 400 suất quà “Áo ấm mùa đông” đến với bà con A Lưới, Nam Đông1.000 áo ấm tặng học sinh Trường THCS Lộc Thủy

Tặng chăn ấm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 10/12, Trường đại học Khoa học (ĐHKH) – Đại học Huế phối hợp với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Huế tổ chức chương trình “Áo ấm mùa đông” tại 2 xã Hồng Trung và Hồng Thủy (A Lưới).

Những phần qua này góp phần giúp người dân có một mùa đông thật ấm

Chương trình trao tặng 150 cái chăn, 10 suất quà (là nhu yếu phẩm trị giá 300.000/suất) cho các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách; tặng 350 áo ấm cho các em học sinh 2 xã Hồng Trung, Hồng Thủy. Ngoài ra, BTC còn trao tặng 15 thùng quần áo cũ được các tình nguyện viên Đội Công tác xã hội, Trường ĐHKH vận động quyên góp trong hai tháng đến với những trường hợp khó khăn.

Anh Nguyễn Tường Du, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐHKH Huế, chia sẻ: “Chúng tôi là cầu nối mang yêu thương đến với những người dân có hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống, mong người dân vơi đi cái rét trong mùa đông lạnh lẽo”.

Trước đó, đoàn ra quân dọn vệ sinh và đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện A Lưới, thể hiện tinh thần hướng về nguồn cội.

Tin, ảnh: Phước Ly

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện miền núi A Lưới đã nhanh chóng lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thay đổi diện mạo nông thôn, làng bản vùng biên giới; nâng cao ý thức của người dân, đồng bào thiểu số trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh
Return to top