ClockThứ Năm, 19/11/2020 16:36

Áo dài truyền thống trong lễ khai giảng ở Trường trung cấp Thể dục Thể thao

TTH.VN - Chiều 19/11, Trường trung cấp TDTT tỉnh khai giảng năm học mới 2020 - 2021. Lãnh đạo Sở Văn hoá & Thể thao, Ban giám hiệu nhà trường và toàn thể giáo viên, HLV tham dự đều mặc áo dài tại lễ khai giảng.

Cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên Trường trung cấp TDTT tỉnh mặc áo dài truyền thống tại lễ khai giảng 

Năm học 2020 - 2021, Trường trung cấp TDTT tỉnh tiến hành tuyển sinh hệ trung cấp khóa 10 niên khóa 2020 - 2023, với kết quả tuyển sinh đợt 1 có 25 học sinh nhập học, đưa tổng số học sinh hệ trung cấp trong toàn trường lên hơn 65 học sinh.

Hiện, trường tuyển chọn và đang đào tạo 220 VĐV của 9 bộ môn, bao gồm các tuyến năng khiếu, tuyến trẻ, tuyển tỉnh. Có 10 VĐV ưu tú được Tổng cục TDTT (Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch) triệu tập vào các đội tuyển quốc gia (điền kinh 1; vật 3; Karate 2; Judo 1; bắn cung 1, cầu lông 2). Có 49 lượt VĐV đạt danh hiệu Kiện tướng quốc gia; 122 lượt VĐV đạt danh hiệu cấp I quốc gia.

Về thể thao đỉnh cao, đến thời điểm này, các đội tuyển đạt được 281 huy chương các loại (65 HCV, 89 HCB, 127 HCĐ). Về TDTT quần chúng, đã tổ chức hoạt động hơn 30 CLB và hơn 1.500 học sinh tham gia tập luyện, đồng thời, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các giải thể thao, huấn luyện chuyên môn đạt hiệu quả cao.

Trong năm 2020, các HLV, VĐV vinh dự được tặng thưởng nhiều bằng khen, tiêu biểu như: HLV Nguyễn Văn Hiền, VĐV Nguyễn Thị Thuỳ Linh (đá cầu) và VĐV Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (vật) được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; HLV Nguyễn Văn Ngãi, VĐV Dương Thị Quỳnh Như (Judo) và VĐV Trần Thị Yến Hoa (điền kinh) được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch tặng bằng khen, cùng nhiều HLV, VĐV được Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao khen thưởng.

Bước vào năm mới, bên cạnh tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện, nhà trường phấn đấu đạt 1 - 2 HCV tại SEA Games 2021; kết hợp với các trường học trên địa bàn TP. Huế để mở khoảng 50 lớp nghiệp dư của các bộ môn, tập trung từ 1.400 đến 2.000 học sinh tập luyện TDTT thường xuyên để làm cơ sở cho công tác tuyển chọn năng khiếu…

Biểu dương những kết quả đạt được thời gian qua, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hoá & Thể thao mong muốn, bên cạnh làm tốt công tác đào tạo, huấn luyện, cùng HLV, VĐV phấn đấu giành nhiều thành tích cao tại các đấu trường quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới, tập thể nhà trường tiếp tục song hành trong việc tôn vinh, phục hồi, khai thác và phát huy giá trị của di sản áo dài truyền thống, từ đó lan tỏa tình yêu áo dài đến người dân và du khách - một hành động thiết thực góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc nói chung, Cố đô Huế nói riêng.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tu bổ, tôn tạo gần 1.400m kè Hộ Thành hào ở mặt Đông Kinh thành Huế

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế cho biết, sẽ tiến hành tu bổ, tôn tạo hệ thống kè Hộ Thành hào ở mặt Đông di tích Kinh thành Huế. Đây là hạng mục thuộc dự án “Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế - Hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích” đã được UBND tỉnh có quyết định điều chỉnh tại Quyết định số 1452/QĐ-UBND. ​

Tu bổ, tôn tạo gần 1 400m kè Hộ Thành hào ở mặt Đông Kinh thành Huế
Gìn giữ và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế

Với những nỗ lực không mệt mỏi, công tác bảo tồn, trùng tu di tích Cố đô Huế đã đạt được nhiều thành tựu trên các mặt: bảo tồn, trùng tu di tích; bảo tồn văn hóa phi vật thể; bảo tồn, tôn tạo cảnh quan môi trường các khu di sản; hợp tác quốc tế; ứng dụng thành tựu khoa học bảo tồn và đào tạo nguồn nhân lực; phát huy giá trị di sản.

Gìn giữ và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế

TIN MỚI

Return to top