ClockChủ Nhật, 21/06/2020 09:31

Apple đang phát triển hai thiết bị đeo AR/VR

Dự án phát triển công nghệ AR (thực tế tăng cường) và VR (thực tế ảo) của Apple âm thầm diễn ra trong nhiều năm.

Chrome 81 sẽ đóng gói tính năng ARGoogle Maps sắp hỗ trợ tính năng thực tế tăng cường (AR)Kính AR tương lai sẽ dùng màn hình microLED

iPad và iPhone đã hỗ trợ AR/VR nhưng Apple vẫn thiếu thiết bị chuyên sâu vào hai công nghệ này

Một số thành tựu nhất định của các dự án này đã tích hợp trên những thế hệ iPhone, iPad gần đây. Nhưng mục tiêu cuối cùng của nghiên cứu vẫn nhằm mang tới các sản phẩm tập trung hoàn toàn vào hai công nghệ mới. Tuy nhiên, Bloomberg dẫn nguồn tin cho hay nội bộ Apple đã có những lục đục nhất định khiến hãng phải thay đổi chiến lược.

Công ty có trụ sở tại Cupertino (Mỹ) hiện có 2 thiết bị đeo trên đầu trong giai đoạn phát triển chưa được công khai. Một trong số đó là sản phẩm có tên mã N301 với khả năng hỗ trợ cả AR lẫn VR. Theo Phone Arena, Apple đã phát triển sản phẩm này trong nhiều năm qua với đội ngũ hơn 1.000 kỹ sư, chuyên gia mảng AR, VR.

Cuối năm 2018, công ty đã chuyển hướng phát triển sản phẩm do có sự bất đồng giữa cựu Giám đốc thiết kế (CDO) Jony Ive và đội Phát triển công nghệ (TDG) do Mike Rockwell dẫn đầu.

Ban đầu, N301 được định hình là sản xuất mãnh mẽ với khả năng đồ họa và tốc độ xử lý cao hơn bất kỳ mẫu máy đeo trên đầu nào từng xuất hiện trước đó. Tuy nhiên đòi hỏi về nền tảng công nghệ cùng lượng nhiệt máy sinh ra khi hoạt động khiến việc triển khai N301 trở nên bất khả thi. Một trung tâm kết nối (hub) như máy Mac thu nhỏ dự định ra đời để kết nối với thiết bị thông qua tín hiệu không dây nhằm kích hoạt mọi tính năng.

Ngoài ra thiết bị còn thêm chế độ hoạt động độc lập để giảm đồ họa và tiến trình xử lý đầu ra khi không kết nối với hub. Jony Ive không thích ý tưởng này và nguồn tin của Bloomberg khẳng định cựu CDO đã khuyến khích mọi người nghiên cứu lại về hệ thống.

Mike Rockwell lại cho rằng siêu hiệu năng là điều cần thiết trên thiết bị của Apple. Cuối cùng hãng đứng về phía Ive và thiết bị vẫn đang trong quá trình phát triển giống với mẫu Oculus Quest nhưng bé hơn và thân máy chủ yếu bằng chất liệu vải, kém cao cấp hơn ý tưởng cũ.

Dù thay đổi, phiên bản mẫu vẫn sở hữu màn hình siêu phân giải khiến người dùng “khó để phân biệt giữa thế giới thật và ảo”. Một hệ thống loa mạnh mẽ cũng có mặt trên model nhằm tăng cường trải nghiệm chơi game. Thời gian công bố sản phẩm có thể trong năm 2021, trong khi dự định mở bán từ năm 2022. Giá vẫn chưa được tiết lộ.

Sản phẩm thứ hai mang mã N421 là model được Jony Ive yêu thích, có trọng lượng tương đương một cặp kính mắt thông thường. Đây là thiết bị mang công nghệ AR then chốt với mục tiêu làm mờ ranh giới giữa thực tại và thực tế tăng cường.

Một số nguồn tin từng tiết lộ về mẫu kính này, với giá bán lẻ khoảng 499 USD và có thể hỗ trợ mắt kính dành cho người gặp vấn đề về thị giác. Máy có thể ra mắt trong vài tháng tới và dường như thiết kế đã được thông qua.

Thời gian ra mắt cụ thể của sản phẩm vẫn còn nhiều tranh cãi. Có nguồn tin cho rằng Apple sẽ giới thiệu mẫu kính AR này vào quý 4/2020 hoặc quý 1/2021, trong khi Bloomberg khẳng định sớm nhất phải tới 2023 vì thiết kế của sản phẩm khá phức tạp.

Theo thanhnien.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững

Tiếp tục phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, TP. Huế triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển toàn diện và đồng bộ các hoạt động quản lý, bảo vệ, trồng rừng, khai thác, chế biến lâm sản... trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội, góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững
Giúp nhau phát triển kinh tế từ nghề truyền thống

Thành lập các câu lạc bộ (CLB), tổ liên kết (TLK) để cùng chia sẻ kinh nghiệm, thị trường, giúp đỡ vốn... đó là cách Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hương Toàn (TX. Hương Trà) giúp hội viên phát triển kinh tế từ nghề truyền thống của địa phương.

Giúp nhau phát triển kinh tế từ nghề truyền thống

TIN MỚI

Return to top