Thể thao

AS Roma sắp du đấu Việt Nam

ClockChủ Nhật, 24/02/2013 14:35
TTH.VN - Nếu mọi việc thuận lợi, đội bóng danh tiếng của Italy sẽ có trận giao hữu với tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình ngày 2/6 tới.
Bà Mae Mua - đại diện cầu thủ cấp FIFA tiết lộ rằng AS Roma sắp tới Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam trong chuyến du đấu châu Á mùa Hè 2013. Chính bà Mae Mua cũng xác nhận mình đang đàm phán với VFF để hai bên đưa ra quyết định cuối cùng trong thời gian sớm nhất.
 

Totti và các đồng đội sẽ tới du đấu Việt Nam vào tháng 6 tới. Ảnh: AR.
 
“CLB AS Roma đã lên kế hoạch chơi các trận đấu của mình tại Trung Quốc, Indonesia trước khi đến Hà Nội mùa hè năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên AS Roma đến Việt Nam và tôi hy vọng trận đấu sẽ mang lại cảm xúc tuyệt vời cho các CĐV Việt Nam”, bà Mae Mua cho biết.
 
Dự kiến trận đấu sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 2/6 tới, nên thời gian chuẩn bị của VFF cũng không còn nhiều. Hơn nữa ngày 5/6, Đại hội Liên đoàn khóa VII sẽ diễn ra nên VFF sẽ phải tính toán rất kỹ.
 
Bà Mae Mua cho biết, AS Roma sẽ mang đến Mỹ Đình những ngôi sao hàng đầu của họ như Totti, De Rossi, Pjianic, Osvaldo và Lamela. Xác nhận trên báo chí, Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng cho biết: “Đúng là chúng tôi đang đàm phán về việc đưa AS Roma sang Việt Nam thi đấu. Mọi thứ đang tiến triển khá tốt và tôi hy vọng, trận đấu sẽ được diễn ra và người hâm mộ Việt Nam được thưởng thức một bữa tiệc bóng đá thực sự”.
 
Đây không phải là lần đầu tiên một CLB danh tiếng của Italy đến Việt Nam thi đấu. Juventus từng sang Việt Nam thi đấu giao hữu năm 1996 trên sân Hàng Đẫy. Ngoài ra năm 2008, để chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh, Olympic Brazil cũng đã sang Việt Nam đá giao hữu với tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Trận đấu này đã tạo ra cơn sốt với người hâm mộ Việt Nam. 
 
Vấn đề lớn nhất hiện tại của VFF chính là việc phải lo một khoản kinh phí không hề nhỏ để mời được As Roma sang Việt Nam thi đấu. Do đang trong quá trình đàm phán nên ông Bằng từ chối tiết lộ những vấn đề về tài chính. Tuy nhiên, với việc AS Roma là một đội bóng lớn, chắc chắn VFF cũng đang cố gắng hết sức để có thể tổ chức trận đấu, tạo cơ hội cho người hâm mộ Việt Nam có thể nhìn những thần tượng bằng xương, bằng thịt.
 
VFF xác nhận đang đàm phán nhưng trên website của AS Roma chưa hề có một thông báo nào về chuyến du đấu châu Á mùa hè này. Rất có thể thông tin chính thức sẽ được CLB này công bố trong ít ngày tới, sau khi các kế hoạch đã được chốt lại.
 
Thế Kiên (Theo VnExpress)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn, ngày 22/4, Sở Văn hóa & Thể thao phối hợp với Tổ chức Hue Help tổ chức lớp tập huấn chuyên môn người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Tranh tấm vé Olympic Paris 2024:
Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang

Cùng với Nguyễn Thị Xuân, tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Trang của Thừa Thiên Huế đã có cơ hội để tranh tấm vé Olympic Paris (Pháp) 2024 nhưng tiếc là chúng ta chưa thành công.

Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang
Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
Ra “sông lớn” với thầy nội

Không phải ngẫu nhiên mà ông Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt để “gửi khó”, dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi HLV Troussier bị cắt hợp đồng. Ông thầy người Khánh Hòa từng đưa đội U20 Việt Nam lần đầu tiên vào đến Vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Năm 2023, ông Tuấn cũng giúp đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Ra “sông lớn” với thầy nội
Return to top