ClockChủ Nhật, 01/10/2017 19:23

ASEAN+3 thông qua chiến lược đảm bảo an ninh lương thực

TTH - Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đối tác là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản (ASEAN+3) lần thứ 17 vừa kết thúc tại thành phố Chiang Mai, Thái Lan, với Chiến lược Hợp tác ASEAN+3 về thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp (APTCS) giai đoạn 2016-2025 được thông qua.

Thu hoạch lúa ở Thái Lan. Ảnh: Aectourismthai

Tờ Borneo Bulletin ngày 1/10 cho hay, chiến lược hợp tác mới nhằm cung cấp phạm vi và hành động chung cho hợp tác ASEAN+3 về thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp với mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực và sinh kế, thúc đẩy phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp, tăng cường thương mại các sản phẩm nông nghiệp và lâm nghiệp, giải quyết những vấn đề và thách thức đối với nông nghiệp và lâm nghiệp của các quốc gia ASEAN+3.

Chiến lược này được hình thành nhằm góp phần thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN năm 2025 và thúc đẩy sự hợp tác của ASEAN+3 trong các lĩnh vực ưu tiên cùng quan tâm.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng ghi nhận sự tiến bộ của Hệ thống Thông tin An ninh lương thực ASEAN+3 (AFSIS), đặc biệt trong việc cung cấp một nền tảng toàn diện về thông tin an ninh lương thực trong khu vực và cải thiện thống kê về chế biến thực phẩm, phân phối các loại cây trồng nông nghiệp ở khu vực ASEAN.

Tiếp đến, Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp ASEAN+3 lần thứ 18 sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2018.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ Borneo Bulletin & ANN)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Return to top