Thế giới

ASEAN cần dùng AEC làm nền tảng cho sự phát triển

ClockThứ Ba, 11/08/2015 17:49
TTH - Tờ nhật báo hàng đầu Indonesia Jakarta Post ngày 11/8 đưa tin, trong lễ kỷ niệm 48 năm ngày thành lập ASEAN được tổ chức tại trụ sở Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở thủ đô Jakarta, bên cạnh việc khen ngợi những thành công mà ASEAN đạt được, Phó Tổng thống Indonesia cũng nhắc nhở rằng, nhóm phải trở thành một liên minh chặt chẽ hơn, sử dụng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) sắp được hình thành để giúp Hiệp hội trở thành một tổ chức “trưởng thành” mang tầm khu vực.

Cộng đồng Kinh tế ASEAN sẽ được thành lập vào cuối năm 2015. Ảnh: Aseanbac.

Phó Tổng thống Jusuf Kalla ca ngợi việc ASEAN trở thành một thành viên quan trọng trên sàn thế giới, thể hiện bởi số lượng ngày càng tăng các nước bổ nhiệm các đặc phái viên để xử lý các vấn đề ASEAN và thực tế, liên minh này đã giúp cho khu vực Đông Nam Á trở thành một khu vực hòa bình và ổn định.

Mặc dù có những thành công tương đối, Phó Tổng thống Kalla nói rằng ASEAN vẫn còn một “lộ trình các công việc” cần được thực hiện do sự mất cân bằng kinh tế và các tranh chấp chưa được giải quyết đang hiện hữu giữa 10 quốc gia thành viên.

“Về mặt thể chế, ASEAN vẫn còn khá yếu, với nguồn lực và năng lực hạn chế. Việc hình thành AEC vào cuối năm nay nên được sử dụng để gắn kết vào các giai đoạn phát triển tiếp theo, đưa ASEAN trở thành một tổ chức trưởng thành trong khu vực,” Phó Tổng thống Kalla cho biết thêm.

Bảo Nghi (lược dịch từ TJP, ANN & AFP)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top