ClockThứ Sáu, 05/07/2019 14:28

ASEAN đánh giá cao cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

TTH.VN - Mới đây, các bộ trưởng ngoại giao của các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cho biết, họ đánh giá rất cao cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 30/6 vừa qua.

Quan hệ Mỹ - Triều trở lại đúng hướngBước chân lịch sử ở DMZ của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều TiênThượng đỉnh Mỹ - Triều lần 3 sẽ diễn ra trong năm 2019?Mỹ, Nhật, Hàn cam kết hợp tác về phi hạt nhân hóa Triều TiênNga và Mỹ tìm kiếm tiếng nói chung về vấn đề Triều TiênMỹ, Nhật Bản nhất trí hợp tác chặt chẽ về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Cái bắt tay lịch sử giữa Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tempo.co English

Trong một tuyên bố được phát đi bởi Bộ Ngoại giao Thái Lan, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN bày tỏ hi vọng các đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ sớm được triển khai trở lại nhằm hướng đến đạt được tiến bộ và duy trì động lực tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho vấn đề hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Cùng với nhận định này, các nước ASEAN cam kết sẵn sàng đóng vai trò trung gian, thúc đẩy hỗ trợ cho các nỗ lực đạt được mục tiêu cuối cùng.

Trước đó, vào ngày 30/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bước qua đường phân giới quân sự (MDL) tại Khu phi quân sự liên Triều, chính thức bước vào khu vực quản lý của CHDCND Triều Tiên để thực hiện cuộc gặp gỡ với Lãnh đạo Triều Tiên. Với sự kiện này, Tổng thống Donald Trump chính là vị tổng thống đương chức đầu tiên của Mỹ đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên.

Đan Lê (Lược dịch từ Xinhua News)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
Return to top