Thế giới

ASEAN đối mặt tình trạng thiếu nguồn cung trang thiết bị y tế

ClockThứ Sáu, 27/03/2020 20:48
TTH - Trong khi dịch COVID-19 đang suy giảm ở Trung Quốc, số ca nhiễm bệnh và tử vong ở nhiều nước khác trên thế giới lại tiếp tục gia tăng đột biến. Giữa những diễn biến khó lường của dịch bệnh, một số nước ASEAN đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung trang thiết bị y tế và thậm chí cả bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19.

Vấn đề chi phí xét nghiệm COVID-19 ở các nước ASEANKiểm soát đại dịch COVID-19: Một lĩnh vực mới trong hợp tác quốc phòng ASEAN

Các bác sĩ trong đồ bảo hộ tự chế từ túi nilong, túi đựng rác tại một bệnh viện ở Philippines. Ảnh: Tes Depano

Gần đây, một video đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các y tá Malaysia đang sử dụng túi nhựa làm đồ bảo hộ cá nhân (PPE). Đoạn video đã gây ra mối lo ngại trong cộng đồng về sự an toàn của những người ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 khi phải sử dụng thiết bị tự chế để bảo vệ bản thân. Với số ca nhiễm COVID-19 cao nhất ở Đông Nam Á, bác sĩ N Ganabaskaran, chủ tịch Hiệp hội Y khoa Malaysia (MMA) cho biết, các bệnh viện nước này có thể quá tải nếu dịch bệnh tiếp tục gia tăng.

Tại Philippines – quốc gia hiện có số nạn nhân tử vong vì COVID-19 cao nhất trong ASEAN, tình trạng thiếu trang thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế cũng đang diễn ra ở tất cả các bệnh viện trên toàn quốc, khiến nhiều y bác sĩ ở đây phải mặc đồ phòng vệ tự chế từ túi ni lông, túi đựng rác.

Trong khi đó ở Myanmar, nơi 2 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên đã được ghi nhận vào ngày 24/3, những lo ngại đã được đặt ra về khả năng chống chọi với đại dịch của nước này. Một bác sĩ ở thị trấn Pathein nói rằng họ chưa sẵn sàng cho dịch bệnh, khi bệnh viện ông làm việc chỉ có 7 giường trong khu cách ly và chỉ có 1 máy thở. Tuy nhiên, nước này đã được cung cấp các bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19, do Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ, Singapore và Trung Quốc tài trợ.

Giữa tình hình dịch bệnh hiện nay, những nỗ lực liên khu vực nhằm giúp ngăn chặn đại dịch đang được thực hiện trên khắp thế giới. Nhiều quốc gia đang giúp đỡ lẫn nhau bằng cách cung cấp các gói viện trợ và thiết bị y tế; thậm chí gửi các bác sĩ của mình sang nước khác để cùng nhau chống lại “thảm hoạ” COVID-19.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ The ASEAN Post)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cảnh báo trộm mùa nắng nóng

Dù đã được cảnh báo nhiều lần về các hành vi trộm cắp tài sản mùa nắng nóng, nhưng người dân vẫn chủ quan, thiếu cẩn thận để các đối tượng xấu lợi dụng đột nhập vào nhà thực hiện hành vi phạm tội.

Cảnh báo trộm mùa nắng nóng
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
Tái diễn tình trạng rải tờ rơi mời chào cho vay tiền

Thời gian gần đây, trên địa bàn các xã, phường lân cận trung tâm TP. Huế tái diễn tình trạng, các đối tượng lén lút rải tờ rơi mời chào cho vay tiền trả góp. Người dân rất mong lực lượng chức năng có giải pháp xử lý triệt để tình trạng này.

Tái diễn tình trạng rải tờ rơi mời chào cho vay tiền
Return to top