Thế giới

ASEAN đối phó với mối đe dọa từ virus Corona

ClockThứ Ba, 04/02/2020 19:11
TTH - Đến thời điểm này, trong khối ASEAN, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Việt Nam, Philippines và Campuchia đều đã xác nhận có bệnh nhân nhiễm virus Corona.

Di chuyển bệnh nhân nhiễm virus Corona ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh minh họa: Bloomberg/Vietnam+

Ngay khi nhận được thông tin, ngành y tế ASEAN đã cùng với các đối tác từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc huy động cơ chế hợp tác khu vực để đối phó với các mối đe dọa đang phát triển nhanh chóng của virus Corona (hay còn gọi là nCoV) kể từ khi Trung Quốc báo cáo trường hợp đầu tiên vào cuối tháng 12/2019.

Được biết, các cơ chế này củng cố các nỗ lực của chính phủ các nước trong khu vực nhằm thúc đẩy tinh thần sẵn sàng và tăng cường các biện pháp đối phó để giảm thiểu nguy cơ lây lan của virus Corona, mục tiêu chính là bảo vệ 649 triệu người dân trong khu vực ASEAN.

Là một trong những hành động khẩn cấp của khu vực, Mạng lưới Trung tâm hoạt động khẩn cấp ASEAN về các trường hợp y tế cộng đồng khẩn cấp (Mạng lưới ASEAN EOC), dẫn đầu bởi Malaysia, với sự trợ giúp của Ban Thư ký ASEAN đã và đang liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh mỗi ngày. Ngoài ra, cơ quan cũng cung cấp thông tin phòng chống, phát hiện và biện pháp đối phó đến Hội nghị Các quan chức cấp cao về phát triển y tế (SOMHD) của ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc để đối phó thích hợp.

Bên cạnh hành động của các tổ chức, cơ quan, các quốc gia thành viên ASEAN cũng trao đổi kết quả trong quá trình nghiên cứu, xét nghiệm liên quan đến virus Corona thông qua Mạng lưới phòng thí nghiệm y tế công cộng khu vực do Thái Lan dẫn đầu. Các mạng lưới truyền thông quốc gia cũng tích cực phổ biến các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát, bao gồm chống lại tin tức và thông tin sai lệch...

Trong bối cảnh virus Corona đang lây lan nhanh chóng, các quốc gia thành viên ASEAN cam kết tiếp tục vận dụng và tăng cường các cơ chế khu vực để hợp tác và phối hợp chống lại mối đe dọa sức khỏe cộng đồng mới nổi này.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Khmer Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
Return to top