ClockThứ Tư, 03/04/2019 09:19

ASEAN và Nga tăng cường hợp tác thực chất và hiệu quả

Cuộc họp cấp đại sứ lần thứ 17 Ủy ban hợp tác chung ASEAN-Nga (ARJCC) đã diễn ra nhằm kiểm điểm và trao đổi các biện pháp thúc đẩy triển khai các dự án và hoạt động hợp tác ASEAN-Nga.

Tương lai tươi sáng của hợp tác Nga - ASEANNga hỗ trợ các nước ASEAN trong việc rà phá bom mìn nhân đạoASEAN tìm kiếm thỏa thuận hợp tác an ninh mạng với NgaViệt Nam tham dự Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN-Nga lần thứ 15ASEAN-Nga tăng cường quan hệ hợp tác

Các đại biểu tại Cuộc họp lần thứ 17 Ủy ban hợp tác chung ASEAN-Nga. Nguồn: Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN

Ngày 2/4, tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta (Indonesia), cuộc họp cấp đại sứ lần thứ 17 Ủy ban hợp tác chung ASEAN-Nga (ARJCC) đã diễn ra nhằm kiểm điểm và trao đổi các biện pháp thúc đẩy triển khai các dự án và hoạt động hợp tác ASEAN-Nga.

Đại sứ Trần Đức Bình, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại ASEAN đã tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, các nước ASEAN và Nga đánh giá cao việc nâng cấp quan hệ ASEAN-Nga lên đối tác chiến lược vào tháng 11/2018 và ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trên nhiều lĩnh vực hợp tác trong năm qua. Hiện Nga là đối tác thương mại lớn thứ tám và nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ 10 của ASEAN. Thương mại hai chiều giữa ASEAN và Nga ngày càng tăng, đạt gần 17 tỷ USD năm 2017 và FDI của Nga vào ASEAN đạt gần 48 triệu USD.

Trong triển khai Kế hoạch Hành động Toàn diện ASEAN-Nga giai đoạn 2016-2020, đã có 79 trong tổng số 139 dòng hành động được thực hiện trên các lĩnh vực chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội, kết nối và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Ngoài ra, ASEAN và Nga đang triển khai các Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2016-2020 trong các lĩnh vực như năng lượng, nông nghiệp và an ninh lương thực cùng Kế hoạch hành động về Khoa học-Công nghệ-Sáng tạo (2016-2025)… Các hoạt động, dự án hợp tác giữa hai bên được triển khai thông qua Quỹ Tài chính Đối tác Đối thoại ASEAN-Nga, với đóng góp hàng năm từ phía Nga là 1,5 triệu USD.

Các nước ASEAN đánh giá cao hoạt động của Trung tâm ASEAN, Viện Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO) trong thời gian qua, góp phần tích cực trong việc thúc đẩy giao lưu, tăng cường hợp tác khoa học giữa các trường đại học và trung tâm nghiên cứu của Nga với các nước ASEAN.

Trong dịp này, Nga khẳng định coi ASEAN là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại và coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong việc góp phần duy trì hòa bình, ổn định khu vực; cam kết ủng hộ các sáng kiến, ưu tiên của Thái Lan trong năm Chủ tịch ASEAN 2019, tiếp tục hỗ trợ ASEAN trong việc triển khai Tầm nhìn ASEAN 2025 và các Kế hoạch Tổng thể trên ba trụ cột, đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác trong các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Trong thời gian tới các nước ASEAN và Nga nhất trí khẩn trương thực hiện các dòng hành động còn lại, tăng cường hợp tác thực chất và hiệu quả hơn trong các lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là trong những lĩnh vực Nga có thế mạnh và ASEAN có ưu tiên như tạo thuận lợi thương mại và đầu tư, hợp tác về khoa học-công nghệ, kinh tế số, tăng cường kết nối, thu hẹp khoảng cách, triển khai sáng kiến mạng lưới thành phố thông minh, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), tăng cường hợp tác về giáo dục, giao lưu giữa thanh niên và sinh viên, phòng chống dịch bệnh, quản lý thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hai bên sẽ tập trung thúc đẩy thực hiện các đề xuất hợp tác như thành lập “Đối tác Đối thoại ASEAN-Nga về Xây dựng Năng lực Phòng chống Dịch bệnh” (Nga sẽ tài trợ tổ chức các khóa học đào tạo dành cho khoảng 100 chuyên gia của các nước ASEAN); kết thúc đàm phán và ký kết Bản Ghi nhớ về Hợp tác trong lĩnh vực quản lý thiên tai.

Bên cạnh đó, hai bên tổ chức cuộc họp lần hai Mạng lưới các viện nghiên cứu chiến lược ASEAN-Nga (NARTT), Cuộc họp Cấp làm việc ASEAN-Nga về Khoa học và Công nghệ, Diễn đàn Giáo dục ASEAN-Nga, Chương trình Văn hóa và Hợp xướng Thanh niên ASEAN-Nga và Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên ASEAN-Nga lần thứ năm trong năm 2019; tăng cường hơn nữa hợp tác ASEAN-Nga trong các lĩnh vực như thương mại và thể chất-thể thao.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Return to top