ClockThứ Hai, 18/06/2018 14:49

ASEAN và Nhật Bản tăng cường quan hệ đối tác

TTH.VN - Vừa qua tại diễn đàn ASEAN - Nhật Bản lần thứ 33 diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản), các quan chức cấp cao một lần nữa tái khẳng định tầm quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược ASEAN – Nhật Bản và cam kết sẽ tăng cường thắt chặt mối quan hệ song phương tốt đẹp.

Ngoại trưởng Nhật-Triều có thể gặp nhau bên lề hội nghị ASEANNhật Bản hợp tác với ASEAN về bảo hiểm thiên taiTác động của nhân khẩu học đến phát triển thương mại điện tử ASEANNhật Bản sẵn sàng cho các dịch vụ thanh toán điện tử ASEANASEAN hướng tới năm 2018 cùng bức tranh kinh tế tươi sáng

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Khmer Times

Cũng tại diễn đàn, các quan chức thảo luận những mối quan tâm chung trong khu vực và quốc tế, từ đó thống nhất sẽ hợp tác hành động để giải quyết những thách thức mới nổi và thúc đẩy hòa bình, ổn định.

Được biết, Nhật Bản luôn là đối tác thương mại và đầu tư quan trọng hàng đầu của ASEAN. Thông qua sự hỗ trợ về kết nối khu vực, quốc gia này đã và đang đóng góp rất lớn vào công tác triển khai kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN đến năm 2025. Thêm vào đó, Nhật Bản cũng làm việc rất tích cực và hỗ trợ tài chính, công nghệ cao để tiến đến giúp ASEAN trong việc giải quyết biến đổi khí hậu và thiên tai....

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN  - Nhật Bản, giới chức các nước khẳng định cần nhanh chóng triển khai tìm kiếm, khám phá các lĩnh vực mới và xác định các mục tiêu trong tương lai để tăng cường hợp tác và duy trì sự linh hoạt của quan hệ đối tác toàn diện.

Đan Lê (Lược dịch từ Khmer Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top