ClockThứ Sáu, 19/10/2018 15:14

ASEM 12: Quan hệ đối tác nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu

TTH.VN - Các nhà lãnh đạo châu Âu tìm cách xây dựng sự hỗ trợ từ châu Á trong việc bảo vệ thương mại tự do và chống lại biến đổi khí hậu, theo nguồn tin từ tờ AFP.

EU hỗ trợ Đông Nam Á quản lý hiệu quả chất thải nhựaEU hỗ trợ ứng phó thiên tai ở Nam và Đông Nam ÁEU và ASEAN sẽ tái khởi động quá trình đàm phán FTA

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker (bên phải), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk (bên trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Hội nghị cấp cao Á - Âu lần thứ 12 ở thủ đô Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP

Từ ngày 18-19/10, Hội nghị cấp cao Á - Âu lần thứ 12 (ASEM 12) với chủ đề “Châu Á và châu Âu: Quan hệ đối tác toàn cầu nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu” thu hút các nhà lãnh đạo của 21 quốc gia khu vực châu Á và 30 quốc gia châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) và Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trong 2 ngày diễn ra các cuộc đàm phán, các nhà lãnh đạo ​​sẽ khẳng định sự ủng hộ đối với hệ thống thương mại toàn cầu dựa trên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

"Một thế giới không có quy tắc là một thế giới hỗn loạn", Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk lưu ý trong bài phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong khi đó, Đại diện Cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini nhấn mạnh: "Chúng tôi có chương trình nghị sự, đó là một chương trình nghị sự rõ ràng hỗ trợ chủ nghĩa đa phương, bắt đầu từ hệ thống của Liên Hiệp quốc (LHQ), hành động chống lại biến đổi khí hậu, ủng hộ thương mại tự do và công bằng, các thỏa thuận quốc tế…”.

Theo hãng thông tấn AFP, trong ngày 19/10, Singapore và Việt Nam dự kiến ​​sẽ ký kết các thỏa thuận thương mại với EU bên lề sự kiện lần này.

Được biết, EU đang tìm cách tăng cường vai trò của mình trong ngoại giao quốc tế, đáp ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Jean-Claude Juncker, nhằm phát triển một chính sách đối ngoại vững chắc hơn.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về "Chiến lược kết nối châu Á" mới của EU, nhằm tăng cường kết nối giao thông, kỹ thuật số và năng lượng giữa 2 lục địa; đồng thời thúc đẩy các tiêu chuẩn về môi trường và lao động.

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP & Yonhap)

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Á và chìa khóa trí tuệ để hướng đến thịnh vượng cho toàn khu vực

Vào mùa xuân hàng năm, hội nghị thường niên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) được tổ chức tại tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc. Năm nay, chủ đề của diễn đàn là “châu Á và thế giới: Những thách thức chung, trách nhiệm chung”. Các chuyên gia nhận định đây là một chủ đề rất phù hợp với thời cuộc.

Châu Á và chìa khóa trí tuệ để hướng đến thịnh vượng cho toàn khu vực
Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á

Trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ vừa lần đầu tiên vượt qua Bắc Kinh của Trung Quốc để trở thành thủ đô tỷ phú của khu vực châu Á, theo danh sách người giàu toàn cầu do Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) công bố.

Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á
Return to top