Thế giới

Australia đầu tư 400 triệu AUD để thu hút các dự án điện ảnh lớn của Hollywood

ClockChủ Nhật, 19/07/2020 14:48
TTH.VN - Bằng việc công bố các ưu đãi trị giá hàng trăm triệu USD, Australia đang hy vọng thành công của mình trong việc đối phó với dịch COVID-19 sẽ thu hút nhiều dự án điện ảnh “bom tấn” của Hollywood.

Australia khẳng định tiếp tục ủng hộ tự do hàng hải tại Biển ĐôngAustralia chi thêm 1,1 tỷ USD trợ cấp tiền lương trong bối cảnh đại dịch COVID-19Australia-Nhật Bản hướng tới vai trò dẫn dắt khu vực, bàn về Biển ĐôngAustralia: Phong tỏa 9 tòa nhà ở tiểu bang Victoria khi số ca nhiễm tăng caoAustralia tăng chi tiêu để đảm bảo an ninh mạng sau các vụ tấn công

Australia đầu tư 400 triệu AUD để thu hút các dự án điện ảnh lớn của Hollywood. Ảnh minh họa: Cole Bennets/Bloomberg/VTV.vn

Cụ thể, Thủ tướng Australia Scott Morrison vừa tiết lộ khoản hỗ trợ trị giá 400 triệu AUD (280 triệu USD) cho lĩnh vực điện ảnh, một động thái mà ông cho rằng đã và đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các nhà làm phim lớn.

Được biết, kế hoạch thu hút các đoàn làm phim lớn của Hollywood được thực hiện với kỳ vọng sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp điện ảnh sẽ tạo ra 8.000 việc làm mỗi năm và kéo dài trong 7 năm, sau khi tháng 6 vừa qua Australia đã ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong vòng 2 thập kỷ.

Từ lâu, Australia đã theo đuổi các sản phẩm điện ảnh của Hollywood bằng cách giảm thuế và trong những năm gần đây nước này đã được chọn là nơi quay các bộ phim bom tấn như các bộ phim của Marvel, phim Cướp biển vùng Caribbean và tiểu sử về Elvis Presley.

Có thể nói cho đến thời điểm hiện tại, phần lớn Australia đã và đang đối phó tốt với đại dịch, tuy nhiên một ổ dịch COVID-19 vừa mới bùng phát ở Melbourne, tiểu bang Victoria đang đe dọa đến khả năng phục hồi của toàn bộ đất nước.

Hiện, giới chức nước này vẫn đang nỗ lực hết mình để vượt qua đại dịch và nhìn chung, thành công của Australia trong công tác kiểm soát đại dịch đã được toàn thế giới công nhận. “Nếu Australia mở cửa trở lại, tôi cam đoan đây sẽ là đất nước mà mọi người muốn dừng chân”, Thủ tướng Scott Morrison khẳng định.

Đan Lê (Lược dịch từ Jakarta Post)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái

Với mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, khoảng 40-50% địa phương trong cả nước có kế hoạch chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang khu công nghiệp sinh thái và 8-10% địa phương có định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái mới, nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn.

Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái
Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế

Thu hút khách quốc tế và đầu tư dịch vụ trong nhiều trường hợp như vướng vào bài toán “con gà, quả trứng”. Nhưng để phát triển du lịch, thu hút khách quốc tế, chuyện đầu tư dịch vụ xứng tầm vô cùng quan trọng.

Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế
Return to top