ClockThứ Sáu, 02/02/2018 15:57

Bà Hoàng Thị Như Thanh giữ cương vị Chủ tịch LĐLĐ TP. Huế

TTH.VN - “Xây dựng tổ chức Công đoàn (CĐ) vững mạnh; vì quyền lợi vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; vì sự phát triển nhanh và bền vững của TP. Huế” là khẩu hiệu hành động của Đại hội đại biểu CĐ TP. Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 tổ chức sáng 2/2.

Tặng quà cho 23 nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khănHơn 70 suất học bổng được trao cho cho con em CNVCLĐTrao “Mái ấm công đoàn” do Thủ tướng Chính phủ tặngLĐLĐ TP. Huế thành lập Câu lạc bộ Tuyên giáoGiải cầu lông CNVCLĐ 2016: LĐLĐ TP Huế đạt giải nhất

Theo đó, nhiệm kỳ mới, CĐ TP. Huế phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao 13 chỉ tiêu chủ yếu, với 4 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Đó là, hàng năm thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) trong các doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập theo quy định từ 7- 9 CĐCS; kết nạp mới từ 500 - 700 đoàn viên; 85% CĐCS đạt CĐCS vững mạnh; 100% các CĐCS thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể; hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa từ 15 - 20 “Mái ấm Công đoàn”; giới thiệu 600 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp…

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt, nhận nhiệm vụ

Nhiệm kỳ 2013 – 2018 vừa qua, cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và quá trình phát triển của thành phố, đội ngũ CNVC-LĐ ngày càng phát triển nhanh về số lượng, chất lượng; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 87%. So với đầu nhiệm kỳ, số lao động tăng trên 3.500 người; nhiều đơn vị đã chủ động khai thác thị trường, mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị máy móc, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh tạo thêm việc làm cho trên 3.000 lao động. Trong 5 năm qua, đã thành lập 65 CĐCS, phát triển mới 3.422 đoàn viên.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc, đậm nét công đoàn chào mừng sự thành công của Đại hội

Đại hội đã bầu ra đội ngũ Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 27 thành viên. Bà Hoàng Thị Như Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Huế được đại hội tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch LĐLĐ TP. Huế, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đại hội Hội Võ thuật TP. Huế nhiệm kỳ 2024 - 2029

Sáng 10/3, Ban vận động thành lập Hội Võ thuật TP. Huế tổ chức Đại hội Hội Võ thuật TP. Huế nhiệm kỳ I, 2024 - 2029. Tham dự có lãnh đạo TP. Huế; đại diện các hội, hiệp hội và liên đoàn võ thuật các tỉnh thành trong khu vực; các võ sư, huấn luyện viên trong và ngoài tỉnh cùng 30 hội viên hội võ thuật trên địa bàn.

Đại hội Hội Võ thuật TP Huế nhiệm kỳ 2024 - 2029
Nụ cười Đông Ba

Mệ Hoàng Thị Khanh, 81 tuổi, buôn bán cau trầu ở chợ Đông Ba kể, trước năm 1975, tiểu thương đều mặc áo dài, và Đông Ba như một xứ Huế thu nhỏ, là nơi gìn giữ bản sắc của di sản văn hóa Huế. Đôi khi khách phương xa đến Huế, ra chợ Đông Ba, cốt chỉ để được nghe rặt tiếng Huế của các dì, các mệ.

Nụ cười Đông Ba
Return to top