Thế giới

Bà Merkel 9 năm liên tiếp là người phụ nữ ảnh hưởng nhất thế giới

ClockThứ Sáu, 13/12/2019 15:39
Trong danh sách mới công bố của Forbes, ba vị trí đứng đầu là đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel, người đứng đầu Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Tổng thống Nga điện đàm với Thủ Tướng Đức về tình hình SyriaHoa Kỳ đánh thuế 25% đối với rượu whisky Scotland, phô mai Italy, rượu vang PhápNhật Bản và Đức cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế song phươngThủ tướng Đức Angela Merkel và tương lai của EUUy thế của Thủ tướng Đức Angela Merkel không lung lay

 Thủ tướng Đức Angela Merkel (giữa) đứng đầu danh sách người phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2019 do Forbel bình chọn

Theo Forbes, đây là lần thứ 9 liên tiếp Thủ tướng Đức dẫn đầu danh sách người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Bà Angela Merkel là nhà lãnh đạo đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) từ năm 2000. Từ năm 2005 đến nay, bà đảm nhiệm vị trí Thủ tướng Đức, điều hành nền kinh tế lớn nhất tại châu Âu.

Đặc biệt trong danh sách này, bà Nancy Pelosi được xem là người truyền cảm hứng hàng đầu tại Mỹ, cho quá trình luận tội Tổng thống Donald Trump trong thời gian qua. Chính những hoạt động có tính chất quan trọng của quá trình luận tội người đứng đầu Nhà trắng, đã đưa bà Polesi lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng của Forbes.

Ngoài ra, trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới có người dẫn chương trình truyền hình Mỹ Oprah Winfrey (vị trí thứ 20),  Nữ hoàng Anh Elizabeth II (vị trí thứ 40). Con gái Tổng thống Mỹ Ivanka Trump chiếm vị trí thứ 42 .

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina đứng ở vị trí thứ 53. Ca sĩ người Mỹ Rihanna  xếp ở vị trí thứ 61, trong khi tay vợt Mỹ Serena Williams đứng ở vị trí 81 trong bảng xếp hạng của Forbes năm 2019.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027
Góp sức xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới

Diễn ra từ ngày 9 đến 11/3/2022 tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 là sự kiện chính trị quan trọng đối với hàng chục triệu phụ nữ cả nước nói chung và hội viên, phụ nữ Thừa Thiên Huế nói riêng. Dịp này, đại diện các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh gửi gắm đến đại hội những mong muốn, kỳ vọng.

Góp sức xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới
Quan chức ngã ngựa và bóng dáng của người phụ nữ

Phiên tòa thứ ba xét xử Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội kết thúc với tổng hình phạt là 16 năm tù. Ông ta là một trong số lãnh đạo cấp cao bị truy tố khi đang độ sung sức của cống hiến. Câu hỏi đặt ra vì sao ông ta bị ngã đau như vậy?

Quan chức ngã ngựa và bóng dáng của người phụ nữ
Return to top