ClockThứ Ba, 05/10/2010 04:39

Ba nhà sưu tập tem của Huế đoạt giải tại triển lãm tem 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

TTH - Triển lãm do Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VnPost) và Hội Tem Việt Nam tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và TP Hà Nội.
Diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Ba Đình - Hà Nội) từ 2-5/10/2010, triển lãm là một trong những hoạt động chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam qua 4000 năm lịch sử, trong đó có thủ đô ngàn năm văn hiến. Triển lãm quy tụ 500 khung trưng bày, trong đó có 400 khung dự thi và 100 khung danh dự. Các bộ sưu tập được chọn lọc theo các chủ đề về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước - con người Việt Nam và 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, thu hút đông đảo người yêu tem trên cả nước.
 
Dịp này, Hội Tem tỉnh Thừa Thiên Huế có 3 tác giả tham gia và cả ba đều đoạt giải, gồm: Nhà sưu tập Dương Văn Hà (Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh) đoạt giải bạc với bộ sưu tập “Bác Hồ - vị lãnh tụ thiên tài của Cách mạng Việt Nam”; Nhà sưu tập Võ Hoài Tân (Chủ tịch Hội Tem Thừa Thiên Huế) đoạt giải đồng với bộ sưu tập “Cách mạng Dân tộc Dân chủ Nhân dân thời đại Hồ Chí Minh”, nhà sưu tập Nguyễn Lương Hốt đạt giải khuyến khích với bộ tem “Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi”. Lễ tổng kết và trao giải được tổ chức ngày 5-10 tại Hà Nội.
 
Trong khuôn khổ triển lãm, bộ tem đặc biệt “1000 năm Thăng Long - Hà Nội” với chủ đề “Xây dựng và phát triển” đã được ký phát hành. Đây là bộ tem thứ 3 trong chuỗi tem về Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, gồm 4 mẫu và 1 blốc do hoạ sĩ Tô Minh Trang thiết kế và đoạt giải Nhì trong cuộc thi thiết kế tem về chủ đề “1000 năm Thăng Long - Hà Nội”.
 
Nguyễn Hữu Đính
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
220 năm quốc hiệu Việt Nam

“220 năm quốc hiệu Việt Nam – những chặng đường lịch sử (1804-2024)” là chủ đề cuộc hội thảo khoa học do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức, diễn ra sáng 23/4 tại TP. Huế.

220 năm quốc hiệu Việt Nam
Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế ngày 22/4 cho biết, trong khuôn khổ các hoạt động năm Du lịch quốc gia 2024 và Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) diễn ra tại Điện Biên, đơn vị đã đưa triển lãm chuyên đề “Huế - Di sản văn hoá, điểm đến tiềm năng” giới thiệu đến với công chúng.

Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

TIN MỚI

Return to top