Thể thao

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 cho Lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31

ClockThứ Sáu, 11/02/2022 09:45
Theo thông tin mới nhất của Ban tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31, lễ khai mạc sự kiện sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 12/5, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Bổ sung 301 tỷ đồng cho công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31Thanh Nhi tỏa sáng tại giải vô địch bắn cung quốc giaSEA Games 31: Đối mặt thách thứcHơn 250 vận động viên dự tranh giải vô địch Taekwondo quốc gia tại Huế

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) tưng bừng trong đêm khai mạc SEA Games 22 năm 2003. Ảnh: TTXVN

Cũng theo kế hoạch của UBND Thành phố Hà Nội, lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 23/5, tại Cung Điền kinh Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam.

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc, lễ bế mạc, 3 phương án phòng, chống dịch COVID-19 được đặt ra.

Cụ thể, phương án thứ nhất được xây dựng trong điều kiện thành phố đang ở dịch bệnh cấp độ 1. Lễ khai mạc và bế mạc vẫn được tổ chức trong trạng thái bình thường, song vẫn đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Phương án thứ hai được xây dựng trong điều kiện thành phố đang ở dịch bệnh cấp độ 2, cấp độ 3. Lễ khai mạc và bế mạc được tổ chức có khán giả. Tuy vậy, lượng khán giả sẽ không quá 50% cơ số ghế của sân vận động quốc gia Mỹ Đình và Cung điền kinh trong nhà Hà Nội. Đối với các quan chức, trọng tài, huấn luyện viên, VĐV các nước vẫn thực hiện “trong cơ chế bong bóng khép kín” hoặc theo phương án của Tiểu ban Y tế và Kiểm tra Doping. Đối với các quan chức, đại biểu, lực lượng phục vụ, khán giả đến tham dự lễ khai mạc, bế mạc phải đảm bảo các điều kiện đã tiêm đủ 3 mũi vaccine (mũi 3 đã qua 14 ngày), có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong thời hạn 24 giờ, thực hiện 5K (phát bổ sung khẩu trang y tế cho khán giả).

Phương án đón khán giả của Ban tổ chức bao gồm việc tháo bớt ghế ngồi các khán đài trên sân vận động, cung điền kinh đảm bảo giãn cách; kiểm tra thân nhiệt của khán giả, bố trí nước sát khuẩn nhanh tại các khu vực kiểm soát cửa ra vào sân vận động quốc gia Mỹ Đình và cung điền kinh trong nhà Hà Nội; thông báo trên vé về thời gian đón khán giả theo các khung giờ: 15 giờ, 16 giờ, 17 giờ…; bố trí các điểm quét QR “PC-COVID”; phương án giao thông, tuyến vào và tuyến ra sau khi kết thúc chương trình… đảm bảo an toàn COVID-19 theo các phương án của Tiểu ban Y tế và Kiểm tra Doping.

Phương án thứ ba được xây dựng trong điều kiện Thành phố dịch bệnh cấp độ 4. Theo đó, lễ khai mạc, bế mạc sẽ được tổ chức “trong cơ chế bong bóng khép kín”. Kịch bản, phương án các tình huống diễn biến dịch bệnh sẽ do Bộ Y tế, Sở Y tế thành phố Hà Nội và Tiểu ban Y tế và Kiểm tra Doping phối hợp xây dựng cụ thể, báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức SEA Games 31 phê duyệt.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là đơn vị thường trực tổ chức lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31; đầu mối liên hệ với Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức SEA Games 31, các cơ quan liên quan của Trung ương tiếp nhận thông tin, tổng hợp, đề xuất giải quyết các nhiệm vụ được phân công…; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất thực hiện các nhiệm vụ của thành phố Hà Nội theo kịch bản chi tiết tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và các hoạt động nghi lễ, khánh tiết, văn hóa, nghệ thuật phục vụ lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31; tuyên truyền bằng pa nô, khẩu hiệu, băng rôn… trên các tuyến phố chính, quanh khu vực diễn ra lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31…

Công an Thành phố Hà Nội nhận nhiệm vụ phối hợp với lực lượng của Bộ Công an xây dựng tổng thể phương án, kế hoạch chi tiết, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31; kịp thời xử lý các tình huống xảy ra đột xuất, đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động của lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án giao thông cho các đối tượng tham dự lễ khai mạc, bế mạc; đảm bảo giao thông thông suốt; bố trí lực lượng, phương tiện dẫn đoàn và điều hành, hướng dẫn sắp xếp xe của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn đại biểu khách quốc tế; đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ…

Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với Công an Thành phố và các địa phương đảm bảo công tác trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát quân nhân, phương tiện quân sự; tổ chức rà phá bom mìn, vật nổ khu vực tổ chức lễ khai mạc, bế mạc; tổ chức trận địa pháo hoa, pháo bông, bắn pháo hoa, pháo bông…

Sở Y tế Hà Nội chủ trì xây dựng phương án tổng thể phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có các phương án dự phòng tổ chức lễ khai mạc, bế mạc với từng cấp độ dịch đảm bảo an toàn, thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh; bố trí phương tiện; đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Hà Nội - Việt Nam nhân sự kiện lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31 tại Hà Nội tới du khách và bạn bè quốc tế…

Theo Báo Tin tức

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bế mạc Hội Xuân Giáp thìn 2024

Chiều 14/2 (nhằm ngày mồng 5 Tết Giáp thìn), UBND T,P. Huế tổ chức bế mạc Hội Xuân Giáp thìn 2024. Tham dự có lãnh đạo thành phố; các sở, ban, ngành, các Hội Sinh vật cảnh và người dân.

Bế mạc Hội Xuân Giáp thìn 2024
Bế mạc chương trình tết Huế 2024

Sáng 5/2, Ban Tổ chức (BTC) chương trình tết Huế 2024 tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho các đơn vị, địa phương. Tham dự, có UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định; lãnh đạo thành phố và các ban ngành, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn.

Bế mạc chương trình tết Huế 2024
Return to top