ClockThứ Bảy, 14/04/2018 15:06

Bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân được bầu làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh

TTH.VN - Ngày 14/4, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2023.

Bệnh viện Trung ương Huế kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt NamCơ sở 2, Bệnh viện Trung ương Huế: Nhiều kỹ thuật mới được ứng dụngCơ hội cho bệnh nhân, “đòn bẩy” cho các bệnh viện huyệnHỗ trợ phương tiện tầm soát, phát hiện sớm ung thư tiêu hoáVừa triển khai kỹ thuật mới, vừa đào tạo chuyên môn

Các thành viên Ban Vận động thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đại hội có sự tham dự của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thái Sơn; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung cùng đại diện lãnh đạo Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, các sở, ban ngành và hơn 100 thầy thuốc trẻ.

Từ năm 2014 đến nay, Ban vận động thành lập Hội thầy thuốc trẻ tỉnh tích cực vận động các thầy thuốc, bác sỹ trẻ trên địa bàn tham gia nhiều hoạt động, như: “Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, “Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi"..; đồng thời phối hợp cùng Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh tham gia chiến dịch hè; chương trình tình nguyện, bác sĩ tình nguyện; trong đó Ban vận động tổ chức khám tư vấn, phát thuốc miễn phí cho hơn 45 nghìn gia đình chính sách, nghèo khó vùng sâu vùng xa với giá trị hơn 6 tỷ đồng; tổ chức tư vấn, khám sức khỏe cho gần 3,5 nghìn công nhân ở khu công nghiệp Phú Bài; tổ chức tư vấn sức khỏe hơn 25 nghìn người dân nghèo...

            Đại hội thảo luận các chỉ tiêu đề ra nhiệm kỳ năm 2018-2023

Với tôn chỉ và quyết tâm hành động Thầy thuốc trẻ Thừa Thiên Huế rèn đức, luyện tài vì sức khỏe cộng đồng; đại hội đã bàn thảo, xác định thực hiện một số chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2018-2023, như tổ chức khám tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 50 nghìn người dân; mổ mắt miễn phí cho hơn 100 người cao tuổi; tầm soát ung thư hơn 1 nghìn trường hợp; tập huấn các phương pháp sơ cấp cứu cho giáo viên mầm, tiểu học trên địa bàn; vận động hội viên và thanh niên HMTN khoảng 40 nghìn đơn vị máu; thành lập 5 CLB thầy thuốc trẻ ở huyện, thị xã; kết nạp 1 nghìn hội viên mới; tôn vinh 50 thầy thuốc trẻ tiêu biểu ...

Dịp này, Đại hội tiến hành bầu ra 27 thành viên vào BCH Hội Thầy thuốc trẻ Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2018-2023 và thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Cơ sở 2, BV Trung ương Huế làm Chủ tịch.

Tin ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vai trò thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số

Đó là một trong những nội dung thu hút nhiều thảo luận tại Hội nghị “Khoa học cố đô mở rộng về Chuyển đổi số trong y học” diễn ra chiều 28/3. Hoạt động được Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức.

Vai trò thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số
Khám, tầm soát phổi miễn phí cho hơn 600 người dân Quảng Điền

Ngày 18/1, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khám, sàng lọc miễn phí bệnh ung thư phổi, các bệnh lý về phổi cho người dân từ 40 tuổi trở lên tại Quảng Điền.

Khám, tầm soát phổi miễn phí cho hơn 600 người dân Quảng Điền
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV:
Cần làm rõ những quy định về hoạt động lưu trữ

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, chiều 27/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Cần làm rõ những quy định về hoạt động lưu trữ

TIN MỚI

Return to top