Thế giới

Bắc Triều Tiên sẵn sàng đối thoại nếu Mỹ ký hiệp ước hoà bình

ClockThứ Sáu, 02/10/2015 15:15
TTH.VN - Hãng thông tấn Sputnik ngày hôm nay (2/10) đưa tin, Bình Nhưỡng sẵn sàng tiến hành "cuộc đối thoại mang tính xây dựng" về hòa bình và an ninh nếu Mỹ đồng ý ký một hiệp ước hòa bình cuối cùng, Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Ri Su Yong nói với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 đã kết thúc bằng một thỏa thuận đình chiến, có chữ ký của Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên. Thỏa thuận này nhằm đảm bảo một sự chấm dứt chiến sự trên bán đảo Triều Tiên cho đến khi đạt được hiệp ước hòa bình cuối cùng. Như vậy, 2 miền Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, vì cuộc chiến chỉ mới kết thúc bằng một thỏa thuận đình chiến, chứ không phải một hiệp ước hòa bình.

Quan chức 2 miền Triều Tiên bắt tay sau cuộc đàn phán hồi tháng 8/2015. Ảnh: AP.

Bắc Triều Tiên cho biết sẽ mang lại "sự cải thiện đáng kể" trong tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên nếu Mỹ chịu hành động để thay thế thoả thuận đình chiến ở đó bằng một hiệp ước hòa bình.

Bài phát biểu của Ngoại trưởng Ri Su Yong trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm qua (1/10) không có nhiều bất ngờ và chứa rất ít những phát ngôn lạnh lùng mà quốc gia có vũ khí hạt nhân nhưng bị cô lập này thường sử dụng trong các bài phát biểu của mình với thế giới.

Ngoại trưởng Ri nói với các nhà lãnh đạo thế giới rằng, Bắc Triều Tiên sẵn sàng tổ chức đàm phán với các cuộc "đối thoại mang tính xây dựng" để ngăn chặn xung đột và đối đầu vũ trang với Hàn Quốc một khi Hoa Kỳ đồng ý tiến đến việc ký kết một hiệp ước hòa bình cuối cùng. Ngoại trưởng Ri cho rằng, đề nghị này là "sự lựa chọn tốt nhất mà chúng ta có thể có được."

Căng thẳng giữa 2 miền Triều Tiên đã leo thang vào cuối tháng 8 vừa qua do những căng thẳng xảy ra giữa 2 nước, sau vụ nổ mìn ở biên giới dọc theo khu phi quân sự (DMZ), khiến Bình Nhưỡng tuyên bố "tình trạng bán chiến tranh". Hai nước cuối cùng cũng xoa dịu những căng thẳng sau một loạt các cuộc đàm phán.

Hoa Kỳ đã và đang hỗ trợ Hàn Quốc trong cuộc đối đầu với miền Bắc. Các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ-Hàn Quốc đã được tổ chức hàng năm kể từ năm 2011, bất chấp sự phản đối của Bình Nhưỡng.

Bảo Nghi (lược dịch từ Sputnik và Usnews)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top