ClockThứ Hai, 02/09/2019 00:20

“Bài ca kết đoàn”

TTH.VN - Đó là chủ đề của chương trình cầu truyền hình trực tiếp "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" diễn ra vào tối 1/9.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh50 năm Di chúc Bác Hồ: Những chỉ dẫn sâu sắc về chỉnh đốn ĐảngTriển lãm 300 tư liệu, hiện vật về 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí MinhNhớ đến Bác, tôi lại đọc Di chúc

Cùng với các điểm cầu Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (thủ đô Hà Nội), Bến Nhà Rồng (TP. Hồ Chí Minh), Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), chương trình đã diễn ra tại cổng Trường THPT chuyên Quốc Học Huế. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh chuẩn bị dâng hoa lên Bác tại Trường THPT chuyên Quốc Học Huế. Ảnh: L.Thọ

Tham dự tại điểm cầu Trường THPT chuyên Quốc Học Huế có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể Thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện...

Phía tỉnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ.

Ngoài ra còn có các đồng chí lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, cựu chiến binh, nhân sĩ, trí thức, đại diện các tôn giáo, dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên, đông đảo các tầng lớp Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh tham dự.

Hơn 50 năm trước, ngày 10/5/1965 khi Bác Hồ đặt bút viết những dòng đầu tiên vào tài liệu “Tuyệt đối bí mật” đó là bản Di chúc lịch sử vô giá, chứa đựng những giá trị tư tưởng tình cảm, để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Bản Di chúc kết tinh tất cả trí tuệ, tâm hồn, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng đã có các chỉ thị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ một cách mạnh mẽ, kiên quyết và kiên trì" chính là nối tiếp việc làm theo Di chúc của Người.

Chương trình cầu truyền hình “Bài ca kết đoàn” đã đưa người xem tới nhiều cung bậc cảm xúc, cùng nhìn những chặng đường gian truân và rất đỗi tự hào 50 năm qua để thực hiện 5 di nguyện lớn của Người. Đó là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh; bồi dưỡng thế hệ trẻ cách mạng; củng cố khối đại đoàn kết quốc tế...

Tại chương trình, 13 phóng sự phát sóng là những câu chuyện ý nghĩa về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc về hành trình 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Ngoài ra, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như: NSND Quang Thọ, NSƯT Tạ Minh Tâm, Tùng Dương, Vũ Thắng Lợi, Phạm Thu Hà...

Điểm cầu Trường THPT chuyên Quốc Học Huế- nơi ghi dấu ấn đậm nét, kỷ niệm thủa thiếu thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi Bác sinh sống và học tập. Đặc biệt, ngôi trường này là cái nơi ươm mầm tài năng cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu và giác ngộ trở thành thanh niên trí thức yêu nước. Tối 1/9, tại ngôi trường này, lãnh đạo Trung ương và địa phương cũng đã kính cẩn dâng hoa lên tượng Bác Hồ.

Cùng với các điểm cầu khác, cầu truyền hình tại Trường THPT chuyên Quốc Học Huế đã mang đến cho người xem những tiết mục giàu tính nghệ thuật sinh động với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, chiến sĩ, học sinh trên địa bàn tỉnh. Chương trình có các hoạt động như, giới thiệu phóng sự “Cội nguồn của đoàn kết - phát triển tư tưởng đoàn kết dân tộc trong quãng thời gian Người ở Huế”, giới thiệu về trường Quốc Học Huế nơi Nguyễn Tất Thành tham gia học tập những năm 1907-1908, các công trình về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế. Ngoài ra, các tiết mục biểu diễn “Dấu chân phía trước”, hợp xướng Đất nước trọn niềm vui do đoàn nghệ sĩ, diễn viên Huế thực hiện, liên khúc “Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại; gió lộng bốn phương...chuyển tải về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những giá trị trường tồn của bản Di chúc mà Bác viết; thể hiện được tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nội dung, tư tưởng cốt lõi của bản Di chúc cũng như quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Người.

“Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một hành trình dài. Trong thời khắc thiêng liêng này, không chỉ tôi mà tất cả người dân Việt Nam đều biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới. Trước lúc đi xa, Bác để lại bản Di chúc thiêng liêng, đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị", cựu chiến binh Nguyễn Xuân Thành bày tỏ.

Những hình ảnh Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp:


Tiết mục văn nghệ mở đầu tại điểm cầu Thừa Thiên Huế. 
Ảnh: Hàn Đăng

Đông đảo ĐVTN, sinh viên, học sinh đồng diễn tại cầu truyền hình. 
Ảnh: Hàn Đăng


Đoàn kết, đồng lòng. 
Ảnh: Hàn Đăng


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao bắt nhịp cùng lời ca. 
Ảnh: Hàn Đăng


Hợp xướng nam nữ "Đoàn kết là sức mạnh". 
Ảnh: Hàn Đăng

 Những tiết mục nghệ thuật tại điểm cầu Trường THPT Quốc học Huế. Clip: Minh Quân

Tự hào đứng dưới mái trường từng là nơi in đậm bóng dáng Người. 
Ảnh: Hàn Đăng

Cảm nhận của người xem về chương trình nghệ thuật. Clip: Minh Quân


Ca sỹ Felipe Martin (Chile) cùng ban nhạc biểu diễn liên khúc: "Hồ Chí Minh - người thầy vĩ đại".
Ảnh: Hàn Đăng

Đông đảo người dân theo dõi chương trình. Ảnh: L.Thọ

Kết thúc cầu truyền hình, bài ca kết đoàn vẫn mãi vang. 
Ảnh: Hàn Đăng

Lê Thọ - Hàn Đăng - Minh Quân (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cầu truyền hình Olympia trở lại với Huế

Nguyễn Minh Triết, học sinh lớp 11 lý 1, đã trở thành niềm tự hào của Trường THPT chuyên Quốc Học Huế sau khi đem cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 6 về ngôi trường hồng bên sông Hương.

Cầu truyền hình Olympia trở lại với Huế
Hơn 1.000 người sẽ tham gia cầu truyền hình “Bài ca kết đoàn” tại Huế

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người, chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Bài ca kết đoàn” được tổ chức tối 1/9 tại 4 điểm cầu: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội), Bến Nhà Rồng (TP. Hồ Chí Minh), sân trước Trường Quốc Học (Thừa Thiên Huế) và Khu di tích Kim Liên (Nghệ An).

Hơn 1 000 người sẽ tham gia cầu truyền hình “Bài ca kết đoàn” tại Huế
Return to top