ClockThứ Tư, 26/06/2019 11:10

Bãi tập kết gỗ trái phép ở suối Cha Moong (Nam Đông): Gỗ bị chặt hạ thuộc khu vực rừng cộng đồng

TTH.VN - Ngày 26/6, ông Hoàng Văn Chúc, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Nam Đông thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra toàn bộ diện tích của 4 cộng đồng được giao rừng sau phản ánh của Báo Thừa Thiên Huế ngày 20/6

Xâm nhập điểm tập kết gỗ rừng trái phép vùng suối Cha Moong

Theo lực lượng chức năng, số gỗ bị chặt hạ gồm 5 cây, trong đó 4 cây là xoan đào

Ngày 26/6, ông Hoàng Văn Chúc, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Nam Đông thông tin, từ phản ánh của Báo Thừa Thiên Huế qua bài điều tra “Xâm nhập điểm tập kết gỗ rừng trái phép vùng suối Cha Moong” đăng ngày 20/6, lực lượng kiểm lâm Nam Đông, nhóm hộ rừng cộng đồng xã Thượng Lộ và lực lượng Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Bạch Mã đã tiến hành kiểm tra toàn bộ diện tích của 4 cộng đồng được giao rừng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác nhận có 4 gốc xoan đào (gỗ thuộc nhóm V) và 1 gốc sơn bị chặt hạ nằm trong khoảnh 11, tiểu khu 415 thuộc rừng cộng đồng thôn Dỗi (xã Thượng Lộ) quản lý .

“Chúng tôi đã xác minh, đối tượng chặt số gỗ nói trên là ông H. X. V., người xã Thượng Lộ. Sau đó ông này nhờ người vận chuyển về để dựng nhà. Ông V. là đối tượng nằm trong diện được huyện hỗ trợ 20 triệu đồng xóa nhà tạm”, ông Chúc nói.

Theo ông Chúc, sau phản ánh của Báo Thừa Thiên Huế, thời gian tới, lực lượng kiểm lâm Nam Đông sẽ tiếp tục phối hợp với các nhóm hộ rừng cộng đồng và lực lượng công an địa phương lên kế hoạch tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ rừng trên địa bàn.

Như Báo Thừa Thiên Huế đã thông tin, qua nhiều ngày theo dõi, nhóm phóng viên phát hiện tại suối Cha Moong (xã Thượng Lộ - huyện Nam Đông) có 1 điểm tập kết gỗ trái phép và ngang nhiên vận chuyển gỗ giữa ban ngày, đi qua Trạm Kiểm lâm Thượng Lộ thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Bạch Mã.

Tin, ảnh: Nhân Khánh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân huyện Nam Đông

Hoạt động trên vừa được Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức nhằm chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 49 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế.

Trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân huyện Nam Đông

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top