ClockThứ Sáu, 22/10/2021 14:24

Bám cơ sở

“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”Hoàn thành xuất sắc vai trò 'Sứ giả hòa bình' của Việt Nam“Sao vuông” trên tuyến biên giới chống dịch

Dân quân xã Phong Hiền tham gia chống dịch

Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Phong Điền luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân; đồng thời, phối hợp với các ngành, đoàn thể làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng, góp phần xây dựng cơ sở ngày càng vững mạnh.

Bên cạnh nâng cao chất lượng huấn luyện, lực lượng dân quân còn tích cực tham gia tốt công tác dân vận, vận động quần chúng. Trong các đợt huấn luyện, lực lượng dân quân còn lồng ghép các đợt giúp Nhân dân tu sửa đường giao thông nông thôn, giúp gia đình khó khăn trên địa bàn tu sửa nhà cửa, thu hoạch lúa.

Lực lượng dân quân cũng thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Chính sách hậu phương quân đội”, tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình quân nhân gặp khó khăn…

Ảnh hưởng bão số 5, ngày 19/9 tại xã Phong Hiền, 5 nhà dân và 1 trang trại bị tốc mái. Ngay sau khi bão đi qua, chính quyền địa phương cùng lực lượng dân quân hỗ trợ các hộ dân khẩn trương khắc phục, lợp lại nhà bị hư hỏng để đảm bảo chỗ ở cho người dân.

Bà Phan Thị Tý, thôn Cao Ban, Truông Cầu La Vần tâm sự: Mưa bão đi qua đã làm nhà tôi bị tốc mái hoàn toàn, may mà có lực lượng dân quân cùng các lực lượng đến giúp lợp, sửa chữa lại ngôi nhà để gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Ông Trần Minh Hiền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Phong Hiền cho biết: Trước mỗi đợt huấn luyện, chúng tôi xuống tận các thôn để khảo sát cụ thể, xây dựng kế hoạch tổ chức cho lực lượng dân quân tham gia sửa chữa đường giao thông, nhà văn hóa, làm vệ sinh môi trường, giúp đỡ hỗ trợ gia đình chính sách, người có công… Không chỉ trong các đợt huấn luyện mà khi địa phương xảy ra tình huống thiên tai, hỏa hoạn, lực lượng dân quân đều có mặt kịp thời để cùng chính quyền và người dân khắc phục hậu quả. Nhờ vậy, các công trình, phần việc triển khai đều được Nhân dân đồng tình ủng hộ, hoàn thành đạt và vượt các yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Ngày 8/5, trên địa bàn thôn Sơn Tùng có trường hợp F0. Xã Phong Hiền tiến hành khoanh vùng, phong tỏa, cách ly theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Huyện Phong Điền đã lập 8 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào xã Phong Hiền để phòng, chống dịch COVID-19. Quá trình phong tỏa, lực lượng dân quân đã phối hợp hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác, thực hiện khai báo y tế, nghiêm túc thực hiện theo thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chiến sĩ Thân Nguyên Huy, dân quân thường trực xã Phong Hiền cho biết: Nhận nhiệm vụ tham gia chống dịch là xác định sẽ rất vất vả, nhưng chúng tôi cố gắng hết sức mình, bám chốt kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện; hướng dẫn bà con kê khai y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo quy định để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh.

Thượng tá Trần Đình Thăng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Phong Điền cho biết: Công tác dân vận của lực lượng dân quân đã phát huy truyền thống công tác dân vận của Đảng, với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”. Bằng những việc làm thiết thực, lực lượng dân quân ngày càng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, giữ vững và tăng cường tình đoàn kết quân- dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng dân quân huyện đóng góp hơn 3.000 ngày công tu sửa các công trình phúc lợi, vệ sinh môi trường, tham gia cùng các lực lượng tuần tra canh gác, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia phòng, chống dịch COVID-19, góp phần thực hiện thắng lợi công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Bài, ảnh: Trần Tình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, hết lòng hỗ trợ ngư dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An là điểm sáng, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền về không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); tuyên truyền ngư dân đồng lòng trong phòng, chống hoạt động giã cào trái phép.

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền
Nâng chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ

Những ngày qua, mặc cho thời tiết nắng nóng, các chiến sĩ dân quân tự vệ (DQTV) năm thứ nhất của huyện Phú Vang vẫn hăng say luyện tập “vượt nắng, thắng mưa”, nỗ lực nắm chắc nội dung từng bài giảng, nâng cao chất lượng thực hành về kỹ thuật, chiến thuật, yếu lĩnh động tác…

Nâng chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ
Return to top