ClockThứ Ba, 21/04/2020 09:27

Bám cơ sở làm dân vận

TTH - Gần dân, bám cơ sở, hướng công tác dân vận vào các mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới (NTM), Mặt trận các cấp ở huyện Phú Lộc đã linh động tổ chức các mặt công tác phù hợp.

Bám cơ sở làm dân vận

Phát huy nội lực

Vinh Hưng là xã bãi ngang ven đầm Cầu Hai, được tỉnh, huyện chọn làm điểm và đã xây dựng đạt chuẩn NTM năm 2015. Hiện, địa phương tiếp tục được chọn xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020.

Quá trình thực hiện, các cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận xã Vinh Hưng xác định công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực chung tay góp sức, tham gia giám sát, phát huy tính dân chủ được đặt lên hàng đầu. 

Phụng Chánh 1 là thôn đi đầu trong công tác vận động thực hiện các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu của xã Vinh Hưng. Sau khi thống nhất chủ trương, lựa chọn các tiêu chí ưu tiên thực hiện, Chi bộ phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân.

“Qua việc tuyên truyền, chúng tôi nhận thức được quá trình hoàn thiện các tiêu chí về NTM kiểu mẫu chính là đem lại lợi ích thiết thực hơn cho người dân. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công để chung tay cùng với chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí đạt chất lượng cao hơn”, ông Nguyễn Minh Đáng, Trưởng thôn Phụng Chánh 1 bộc bạch.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Vinh Hưng Nguyễn Văn Đông cho hay, cùng với việc tiếp tục huy động sức dân xây dựng các công trình phúc lợi, Mặt trận các thôn tích cực vận động người dân phát triển kinh tế, nâng cao tiêu chí thu nhập. Qua đó, xã đã có nhiều hộ gia đình làm kinh tế giỏi về chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng gia trại, trang trại, phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Hiện thu nhập của người dân đạt 40,13 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,86%. Toàn xã đã thực hiện được 11,61km đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù với tổng kinh phí 8,5 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 4,9 tỷ đồng.

Lộc Bổn của Phú Lộc cũng là địa phương được chọn xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu trong năm 2020.

Có nhiều tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp (TTCN), các cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận xã tích cực vận động Nhân dân mạnh dạn đầu tư mở rộng kinh doanh thương mại, dịch vụ, khuyến khích tư nhân phát triển TTCN. Toàn xã hiện có 305 cơ sở kinh doanh, 8 doanh nghiệp sản xuất TTCN… "Địa phương phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao", Bí thư Đảng ủy xã Lộc Bổn, bà Bạch Thị Bích cho biết.

Linh hoạt

Theo Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Phú Lộc Nguyễn Minh, nhiệm vụ hàng đầu của Mặt trận huyện cùng các tổ chức thành viên là chủ động phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan của huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương bằng các hành động, việc làm cụ thể.

Các phong trào: “Hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu”; “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; “Thanh niên lập nghiệp”, “Ánh sáng đường quê”; “CCB vận động hội viên hiến đất làm đường giao thông, trường học, nhà văn hóa”... của các đoàn thể đã huy động được sức dân phát triển nhiều mô hình kinh tế, đóng góp tiền của và ngày công xây dựng, sửa chữa nhiều công trình công cộng trên địa bàn.

Cấp ủy, chính quyền và Mặt trận các cấp từ huyện đến cơ sở đã phát huy vai trò cán bộ, đảng viên, thu hút ngày càng nhiều đảng viên trẻ tham gia vào các hoạt động quần chúng. Thông qua các phong trào trong cộng đồng khu dân cư, các cuộc vận động lớn như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở”; “Chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh”... đã tạo chuyển biến mới ở cơ sở.

Hưởng ứng chương trình xây dựng NTM, người dân ở 15 xã của Phú Lộc đã đóng góp tiền, công lao động, hiến đất và tài sản hơn 29,767 tỷ đồng xây dựng các công trình hạ tầng. Đến nay, huyện có 7 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM, tiếp tục chuyển sang giai đoạn xây dựng xã NTM nâng cao.

Bá Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù

Chiều 3/4, Toà án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 17 năm 6 tháng tù với hai bị cáo Huỳnh Hạnh (SN 1993) và Hoàng Như Nghĩa (SN 2000, cả hai đều trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù
Phú Lộc: Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Chiều 1/4, Huyện ủy Phú Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 16, khóa XV (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Huyện ủy về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 05 của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phú Lộc Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Return to top