ClockThứ Tư, 17/08/2016 19:06

Bàn giao 2 nhà hữu nghị cho dân bản Sê Xáp - Lào

TTH - Ngày 17/8, tại bản Sê Xáp, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào), Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh phối hợp với UBND xã Nhâm (A Lưới), Đồn Biên phòng Nhâm tổ chức khánh thành và bàn giao nhà hữu nghị cho 2 hộ dân bản Sê Xáp.

Tháng 6/2016 UBND huyện A Lưới hỗ trợ nguồn kinh phí 60 triệu đồng, Đồn Biên phòng Nhâm thành lập 1 tổ gồm 10 đồng chí sang trực tiếp giúp bạn khảo sát, thống nhất vị trí, xây dựng 2 nhà với tổng diện tích 180m2, có kết cấu cột, khung, phên bao quanh bằng gỗ, mái tôn lợp.

Đây là việc làm thiết thực góp phần tăng thêm tình đoàn kết hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân hai bên khu vực biên giới; cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định hợp tác và phát triển toàn diện lâu dài.

Ngọc Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ăn tết cùng dân bản

Trong tết, có những người lính biên phòng vẫn “chân cứng đá mềm” trên các nẻo đường biên cương; cùng dân bản đón giao thừa, ăn bữa cơm sum họp ấm tình quân - dân.

Ăn tết cùng dân bản
Trao quà tết cho dân bản Salavan, Sê Kông

Trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, Đoàn công tác tỉnh Thừa Thiên Huế, do UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình làm trưởng đoàn đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho Nhân dân các bản tiếp giáp thuộc các tỉnh Salavan và Sê Kông, nước bạn Lào.

Trao quà tết cho dân bản Salavan, Sê Kông
Ấm áp, vững bền

Hết lòng sẻ chia giúp đỡ dân bản Ka Lô, Sê Sáp, Kô Tài (Lào), Bộ đội biên phòng (BĐBP) và Nhân dân Thừa Thiên Huế được nhân dân các bản bạn coi như người thân.

Ấm áp, vững bền
Return to top