ClockThứ Sáu, 19/04/2019 18:56

Bàn giao hai nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Phong Điền

TTH.VN - Chiều 19/4, Ủy ban MTTQVN huyện Phong Điền tổ chức lễ bàn giao hai nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Phong Sơn và Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Khánh thành và bàn giao hai nhà tình nghĩa tại Phong ĐiềnTặng 2 nhà tình nghĩa cho cựu Thanh niên xung phong nhiễm chất độc màu da camHỗ trợ hơn 80 triệu đồng xây dựng “Nhà nghĩa tình đồng đội”Trao 70 triệu đồng hỗ trợ xây “Nhà tình nghĩa” cho gia đình ông Trần Văn TraCảnh sát PCCC tỉnh bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ

Ông Hồ Tá Thạnh, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Phong Điền trao số tiền cho các gia đình

Hai căn nhà đại đoàn kết được bàn giao cho bà Hoàng Thị Quýt thôn Đông Dạ, xã Phong Sơn và ông Nguyễn Thanh Lâm thôn Hiền An - Bến Củi, xã Phong Xuân.

Đây là hai hộ thuộc  diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm qua phải sống tạm bợ trong căn nhà chật hẹp, đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có khả năng sửa chữa.

Sau gần 3 tháng thi công 2 ngôi nhà cấp 4 có diện tích khoảng 50m2 đã được hoàn thành với tổng kinh phí xây dựng mỗi ngôi nhà gần 100 triệu đồng, trong đó quỹ vì người nghèo của Ủy ban MTTQVN tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình 30 triệu đồng, số tiền còn lại được anh em họ hàng và nhân dân giúp đỡ ngày công để xây dựng.

Tin, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nông dân Phong Điền trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Ngày 6/4, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam do ông Nguyễn Tiến Cường, Quyền Trưởng Ban Kinh tế-Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với HND huyện Phong Điền và kiểm tra một số mô hình nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Nông dân Phong Điền trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

TIN MỚI

Return to top