ClockThứ Sáu, 24/05/2019 16:43

Bàn giao nhà “Nghĩa tình biển đảo” cho bà Lê Thị Chung

TTH.VN - Qua gần 2 tháng xây dựng, ngày 24/5, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, Báo Thừa Thiên Huế, Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế, chương trình “Nối nhịp nghĩa tình” của Đài TRT, UBND xã Lộc Vĩnh tổ chức khánh thành và bàn giao nhà “Nghĩa tình biển đảo” cho gia bà Lê Thị Chung ở thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc.

Ngôi nhà có diện tích gần 50m2, được xây dựng vững chãi có tổng kinh phí 130 triệu đồng; trong đó, Báo Thừa Thiên Huế và Bảo hiểm Xã hội tỉnh đóng góp, kêu gọi các mạnh thường quân được 45 triệu đồng và xi măng, cát sỏi; chương trình “Nối nhịp nghĩa tình” của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (TRT) hỗ trợ 30 triệu đồng; Đồn Biên phòng cửa khẩu Chân Mây hỗ trợ ngày công. Số tiền còn lại gia đình bà Lê Thị Chung tự đóng góp.

Bà Lê Thị Chung có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tuổi già sức yếu, đang sống trong ngôi nhà tạm bợ cùng cháu gái đang đi học… Với sự hỗ trợ giúp đỡ này, từ nay gia đình bà Lê Thị Chung sẽ được sống trong một ngôi nhà khang trang, kín đáo, giảm bớt khó khăn, góp phần ổn định cuộc sống.

Dịp này, Báo Thừa Thiên Huế, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã trao tặng các phần quà như tiền mặt,  tivi, đồng hồ, nồi cơm điện, quạt, xoong nồi, chén bát, gạo, mì tôm… cho bà Lê Thị Chung.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Buổi lễ được tổ chức đơn giản, ấm cúng với sự tham gia của các đơn vị hỗ trợ và người dân địa phương

Bà Lê Thị Chung đã soạn sẵn bài phát biểu cảm tưởng và xúc động khi nhận được sự quan tâm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân...

Ngôi nhà được xây kiên cố với diện tích 50m2

Trao món quà được các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên... đóng góp

Thay các thiết bị trong nhà 

Làm mới cả nơi ngủ cho hai bà cháu

Hỗ trợ lắp ráp và dò sóng tivi

Mệ Chung không giấu được niềm vui sướng khi nhận được nhiều món quà ý nghĩa ngày vào nhà mới

Quang - Ninh (thực hiện)

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bàn giao di vật, kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sĩ

Sáng 15/4, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Lễ bàn giao di vật, kỷ vật của liệt sĩ cho thân nhân 2 gia đình liệt sĩ tại Thừa Thiên Huế.

Bàn giao di vật, kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sĩ
Tiếp nhận thiết bị 3 thư viện thân thiện và trao 165 tủ sách lớp học tại TP. Huế

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, ngày 8/4, tại Trường THCS Duy Tân, Tổ chức Zhi Shan Foundation phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Huế tổ chức lễ tiếp nhận đưa vào sử dụng 3 thư viện thân thiện và bàn giao 165 tủ sách lớp học cho 10 trường học tại TP. Huế.

Tiếp nhận thiết bị 3 thư viện thân thiện và trao 165 tủ sách lớp học tại TP Huế
Cư dân làng Phú Hải ngóng ngày an cư

Đã lâu lắm rồi, bên cạnh chuyện dãi dầu mưa nắng mưu sinh, hai chữ “an cư” luôn thường trực trong tâm thức cư dân ở làng Phú Hải, xã Lộc Vĩnh (Phú Lộc) nằm bên cảng biển Chân Mây...

Cư dân làng Phú Hải ngóng ngày an cư
Bàn giao 2 nhà tình thương cho hộ khó khăn ở huyện Phong Điền

Ngày 15/3, Sở Ngoại vụ phối hợp với Hiệp hội Bretagne - Việt Nam (Cộng hoà Pháp) tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho gia đình ông Hồ Văn Lý (ở thôn Chính An) và ông Nguyễn Văn Vũ (ở thôn Nhất Phong), xã Phong Chương, huyện Phong Điền.

Bàn giao 2 nhà tình thương cho hộ khó khăn ở huyện Phong Điền
Rộn rã Ngày hội biên phòng toàn dân

Chiều 28/2, UBND xã Lộc Vĩnh ( Phú Lộc) phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng (BPCK) Chân Mây tổ chức điểm tại tuyến biên giới biển "Ngày hội Biên phòng toàn dân" năm 2024. Đây là hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2024); 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024).

Rộn rã Ngày hội biên phòng toàn dân

TIN MỚI

Return to top