ClockThứ Năm, 04/02/2021 12:50

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Hồ Thị Thu

TTH.VN - Sáng 4/2/2021, Công an huyện Phong Điền phối hợp cùng Công ty SCAVI Huế tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Hồ Thị Thu, trú tại thôn Mỹ Phú, xã Phong Chương, huyện Phong Điền, là thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.

Trao tặng 30 máy tính cho Trường THCS Phong BìnhBàn giao nhà đồng đội, nhà tình nghĩaBàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ

Công ty SCAVI Huế và Công an huyện tại buổi lễ khánh thành, trao nhà tình nghĩa cho bà Hồ Thị Thu

Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ tháng 8/2020 với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Trong đó, Công ty SCAVI Huế hỗ trợ 50 triệu đồng, Công an huyện 20 triệu đồng, còn lại là sự đóng góp của gia đình bà Thu. Ngôi nhà hoàn thành đã tạo điều kiện cho gia đình bà Hồ Thị Thu có nơi ăn ở đàng hoàng, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu trong tâm trạng phấn khởi, vui tươi.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Lãnh đạo Công ty SCAVI cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Công an huyện Phong Điền triển khai chủ trương xây dựng những căn nhà tình nghĩa khác cho các trường hợp khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Phong Điền trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngành điện hỗ trợ xây 5 căn nhà tình nghĩa

Ngày 18/4, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC TTH) thông tin, thực hiện chủ trương của Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) về công tác an sinh xã hội, trong tháng 4 và 5, PC TTH hỗ trợ khởi công xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ngành điện hỗ trợ xây 5 căn nhà tình nghĩa
Nông dân Phong Điền trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Ngày 6/4, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam do ông Nguyễn Tiến Cường, Quyền Trưởng Ban Kinh tế-Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với HND huyện Phong Điền và kiểm tra một số mô hình nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Nông dân Phong Điền trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

TIN MỚI

Return to top