ClockChủ Nhật, 10/01/2021 08:42

Bắn pháo hoa nổ trên bãi biển Thuận An bị phạt 2 triệu đồng

TTH.VN - Sáng 10/1, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Phòng phòng chống ma túy & tội phạm Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cho biết, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng đối với ông Phạm Minh Hải vì hành vi bán pháo hoa nổ.

Phạt chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật 500 triệu đồngPhạt 3-5 triệu đồng nếu bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổiGiảm trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quanVi phạm quy định về trang thông tin điện tử tổng hợp bị phạt đến 200 triệu đồng

Ông Hải (giữa) và tang vật là 310 ống pháo hoa nổ đã bắn hết

Trước đó, lúc 20 giờ 30 phút ngày 9/1, tại bãi biển Thuận An thuộc khuôn viên khu nghỉ dưỡng Lapochine Beach Resot (thị trấn thuận An, huyện Phú Vang), ông Phạm Minh Hải (sinh năm 1985, trú tại tỉnh Đồng Nai) đã có hành vi bắn pháo hoa nổ tầm thấp (cao dưới 120 mét).

Theo lời khai ban đầu, ông Hải bắn pháo hoa nổ theo đơn đặt hàng của ông Bùi Anh Quân (trú tại TP.Hồ Chí Minh) nhân dịp tất niên của công ty do ông Quân làm giám đốc.

Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An cử lực lượng kiểm tra hành chính, thu giữ tại chỗ 310 vỏ ống pháo hoa nổ (đã bắn hết), lập biên bản vi phạm hành chính và lập hồ sơ vi phạm. Ông Hải đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và cam kết không tái phạm.

Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân ông Phạm Minh Hải bằng hình thức phạt tiền, mức phạt 2 triệu đồng. Đây là mức cao nhất với hành vi này theo Điểm b Khoản 2 Điều 10 Nghị định 167/2013 ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bắt giữ tàu giã cào hoạt động trái phép

Chiều tối ngày 23/4, Đồn Biên phòng Lăng Cô đã phát hiện 1 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi hành nghề giã cào trái phép tại vùng biển ven bờ thuộc huyện Phú Lộc và đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ người cùng phương tiện để xử lý theo quy định.

Bắt giữ tàu giã cào hoạt động trái phép
Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam

Chiều 17/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp Trường tiểu học Phú Tân (phường Thuận An, TP. Huế) tổ chức chương trình Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam.

Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam
Lên án hành vi báo thông tin giả

Theo lực lượng chức năng, có không ít người dân đã gọi điện đến số điện thoại của các đơn vị 113 (cảnh sát phản ứng nhanh), 114 (cứu hỏa), 115 (hỗ trợ cấp cứu) và các đơn vị công an để báo thông tin giả, tin không đúng sự thật gây phiền toái, tốn công sức, vật chất; gây bất ổn đến tình hình xã hội.

Lên án hành vi báo thông tin giả
Sửa nhà cho hộ nghèo

Ngày 16/4, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền thực hiện sửa chữa nhà cho hộ bà Phạm Thị Thành (sinh năm 1962), trú tại thôn Hiền An 1, xã Vinh Hiền (Phú Lộc), là hộ nghèo trên địa bàn.

Sửa nhà cho hộ nghèo
Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền xã Hải Dương (TP. Huế) và mạnh thường quân tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em” với số lượng 600 con gà giống đến 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường.

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”
Return to top