Thể thao trong nước

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games: Việt Nam liên tiếp phá kỷ lục

ClockChủ Nhật, 07/06/2015 11:09
TTH.VN - Tính đến trước ngày thi đấu thứ 2 của SEA Games 28, ngày 7/6, đoàn thể thao Việt Nam, đã giành được tổng cộng 13 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 11 huy chương đồng.


Quý Phước (giữa) giành huy chương vàng và phá kỷ lục SEA Games. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Với thành tích này, đoàn Việt Nam xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp, sau chủ nhà Singapore (17 huy chương vàng) và xếp trên Thái Lan (10 huy chương vàng).

Ở ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 28), ngày 6/6, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 9 huy chương vàng.

9 tấm huy chương vàng này đến từ các môn: Điền kinh, thể dục dụng cụ, bơi lội, đấu kiếm, bi sắt, judo.

Đáng chú, trong ngày thi đấu hôm qua, các kình ngư của Việt Nam là Hoàng Quý Phước và Nguyễn Thị Ánh Viên đã liên tiếp phá kỷ lục trên đường đua xanh ở SEA Games.
 

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 - ngày 6/6
STT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Singapore 17 11 17 45
2 Việt Nam 13 3 11 27
3 Thái Lan 10 14 14 38
4 Indonesia 8 8 7 23
5 Malaysia  3 7 11 21
6 Myanmar 3 4 5 12
7 Philippines 1 5 8 14
8 Campuchia 1 1 2 4
9 Lào 0 3 3 6
10 Brunei 0 0 3 3
11 Timor-Leste 0 0 0 0

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV

Tại giải Vô địch Cung thủ xuất sắc Quốc gia năm 2024 được tổ chức ở sân nhà, bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV. Mục tiêu này được kỳ vọng vào cung thủ Nguyễn Thị Thanh Nhi.

Bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV
Return to top